1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Trung Quốc có thể đã trục xuất nhà báo cuối cùng của Ấn Độ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bắc Kinh có thể đã trục xuất nhà báo cuối cùng của Ấn Độ tại Trung Quốc, sau khi 2 nước có các động thái "ăn miếng, trả miếng" với phóng viên của nhau trong thời gian qua.

Trung Quốc có thể đã trục xuất nhà báo cuối cùng của Ấn Độ - 1

Ấn Độ và Trung Quốc đã tranh chấp chủ quyền ở Himalaya trong nhiều năm qua (Ảnh minh họa: AFP).

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, nhà báo cuối cùng của Ấn Độ tại Trung Quốc dường như đã được yêu cầu rời khỏi nước này vào tháng 6. Nguồn tin nói rằng, đây là nhà báo của hãng tin Press Trust of India.

Vào đầu năm nay, Ấn Độ có 4 nhà báo thường trú ở Trung Quốc. Phóng viên của Hindustan Times được cho đã về nước vào cuối tuần qua, trong khi hai nhà báo từ đài truyền hình Prasar Bharati và báo The Hindu dường như đã bị Trung Quốc từ chối gia hạn thị thực vào tháng 4.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa bình luận về thông tin nói trên.

Tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay, Bắc Kinh hiện chỉ còn lại một nhà báo ở Ấn Độ và người này vẫn đang chờ được New Delhi gia hạn thị thực.

Trước đó, Ấn Độ từ chối gia hạn giấy tờ cho 2 nhà báo từ Xinhua và CCTV.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hồi đầu tháng này cho biết các phóng viên Trung Quốc đã hoạt động ở quốc gia Nam Á mà không gặp bất cứ khó khăn nào, nhưng các nhà báo Ấn Độ ở Trung Quốc thì không. Cả hai quốc gia đã trao đổi với nhau về vấn đề này.

Trong khi đó, bà Mao vào tháng trước cáo buộc Ấn Độ đã đối xử bất công với các nhà báo Trung Quốc trong nhiều năm.

"Điều tôi có thể nói với các bạn là trong một thời gian dài, các nhà báo Trung Quốc đã bị đối xử bất công và phân biệt đối xử ở Ấn Độ và vào năm 2017, phía Ấn Độ đã rút ngắn thời hạn thị thực của các nhà báo Trung Quốc xuống còn 3 tháng hoặc thậm chí 1 tháng mà không có lý do", bà cho hay.

"Trước sự đối xử bất công kéo dài và vô lý này của phía Ấn Độ, phía Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giới truyền thông Trung Quốc", bà Mao cảnh báo.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tranh chấp chủ quyền ở Himalaya trong hàng chục năm qua. Quan hệ giữa 2 bên xấu đi rõ rệt sau vụ xung đột ở Ladakh vào giữa năm 2020 khiến 24 binh sĩ ở 2 phía thiệt mạng.

Năm nay, căng thẳng tiếp tục nóng lên khi Trung Quốc đặt lại tên 11 địa điểm ở bang Arunachal Pradesh ở đông Ấn Độ, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là miền nam Tây Tạng.

Theo Bloomberg