1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Trung Quốc chuẩn bị sơ tán công dân khỏi đông bắc Nhật Bản

(Dân trí) - Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức sơ tán lớn công dân nước này ra khỏi đông bắc Nhật Bản vào hôm nay, trong khi công dân các nước khác đã rời Nhật Bản sau vụ rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy hạt nhân bị hư hại do động đất.


Trung Quốc chuẩn bị sơ tán công dân khỏi đông bắc Nhật Bản - 1
Một nhóm cán bộTrung Quốc tại đại sứ quán nước này ở thủ đô Tokyo.

Áo cho biết sẽ di dời đại sứ quán từ Tokyo tới Osaka, cách đó 400km, do các lo ngại về phóng xạ. Pháp đã khuyên các công dân rời khỏi thủ đô Tokyo, trong khi chính phủ Mỹ khuyên người dân không nên du lịch tới Nhật Bản vào thời điểm này.

Tuyên bố của Trung Quốc diễn ra giữa lúc cuộc khủng hoảng hạt nhân có diễn biến xấu sau một vụ nổ và cháy tại các lò phản ứng thuộc nhà máy hạt nhân Fukushima I. Giới chức Nhật Bản cho hay vụ cháy đã khiến chất phóng xạ bị phát tán vào không khí và yêu cầu người dân sống tại các khu vực gần đó ở yên trong nhà.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo thông báo trên trang web rằng đại sứ quán đã chuẩn bị đưa các xe buýt tới miền đông bắc Nhật Bản để sơ tán công dân nước này từ Miyagi, Fukushima, Ibaraki và Iwate, các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa kép.

Đại sứ quán nói cuộc sơ tán là cần thiết “do mức độ và sự không chắc chắn xung quanh vụ tai nạn tại nhà máy hạt nhân Fukushima hiện thời”.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tới khu vực để trợ giúp các quan chức Nhật Bản trong hoạt động sơ tán, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu cho biết tại Bắc Kinh.

Không rõ con số công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng, nhưng Bộ thương mại tại Bắc Kinh cho hay đã liên lạc được với 22.155 người tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, trong khi 261 người khác không thể liên lạc. Nhiều người Trung Quốc làm việc tại các nhà máy ở Nhật, và khu vực quanh nhà máy hạt nhân Fukushima có nhiều nhà máy nhỏ.

Hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines cho hay hãng này sẽ sử dụng loại máy bay rộng 272 ghế trên lộ trình giữa Tokyo và thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh để sơ tán các công dân Trung Quốc, hãng tin Xinhua cho biết.

Tokyo, nằm cách nhà máy hạt nhân Fukushima khoảng 270km, đã thông báo mức độ phóng xạ tăng nhẹ, nhưng các quan chức nói sự gia tăng này quá nhỏ nên không đe dọa 39 triệu dân trong và quanh thủ đô.
 
Trung Quốc chuẩn bị sơ tán công dân khỏi đông bắc Nhật Bản - 2
Các hình tròn quanh nhà máy hạt nhân Fukushima I khoanh vùng nơi người dân được yêu cầu sơ tán hoặc ở yên trong nhà.

Liezel Strauss, một cố vấn nghệ thuật người Nam Phi tại Tokyo, đã quyết định rời khỏi Nhật Bản hôm nay sau khi chồng và mẹ cô gọi điện từ nước ngoài nói rằng họ rất lo lắng cho cô.

“Trước đó tôi vẫn muốn ở lại nhưng giờ thì không chắc nữa. Có thể đã đến lúc phải sơ tán”, Strauss cho biết trong khi đang vội vàng tới sân bay để bắt một chuyến bay đi Singapore.

Một email từ đại sứ quán Pháp gửi tới các công dân nước này nói do nguy cơ xảy ra các trận động đất khác và không chắc chắn về tình trạng hạt nhân, “những người không có lý do đặc biệt để ở lại Tokyo nên dời đi trong vài ngày tới”.

Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo khuyên công dân nước này “nên tránh du lịch tới Nhật Bản vào thời điểm này”. Vài quốc gia châu Âu, trong đó có Na Uy và Latvia, cũng đưa ra những lời khuyên tương tự.

Phần Lan khuyên các gia đình có con nhỏ tại khu vực Tokyo sơ tán về phía nam Nhật Bản hoặc ra nước ngoài. Công ty gia công phần mềm Infosys Technologies của Ấn Độ, hiện có 250 công nhân tại Nhật Bản, đã sắp xếp để các nhân viên Ấn Độ trở về nhà sau khi họ xin phép nghỉ, phát ngôn viên Sarah Gideon cho biết.

Nhưng một nhóm gồm 16 ngân hàng toàn cầu trong đó có Citigroup, Bank of America và Societe General đã ra một tuyên bố chung nói rằng họ đang hoạt động bình thường và bác bỏ tin đồn sơ tán nhân viên.

Cuộc sơ tán của Bắc Kinh diễn ra vài tuần sau bất ổn ở Libya khiến chính phủ Trung Quốc phải điều các máy bay và tàu với sự hỗ trợ của quân đội để sơ tán hơn 32.000 lao động khỏi quốc gia Bắc Phi.

Công dân các nước khác cho biết hiện tại họ đang theo dõi tình hình.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình nhưng có vẻ như nó chưa tới mức chúng tôi phải thu xếp đồ đạc và chạy”, John Ricciardi, 35 tuổi, một thanh niên New York, nói.

An Bình
Theo AP