1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chỉ trích Anh "xem quá nhiều phim 007" giữa nghi vấn điệp viên

Thành Đạt

(Dân trí) - Bắc Kinh cho rằng tình báo Anh "xem quá nhiều phim 007" khi cảnh báo một phụ nữ nghi là gián điệp của Trung Quốc tham gia vào các hoạt động can thiệp chính trị.

Trung Quốc chỉ trích Anh xem quá nhiều phim 007 giữa nghi vấn điệp viên - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Kyodo).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/1 phủ nhận việc nước này tham gia vào "các hoạt động can thiệp" tại Anh, cho rằng các cáo buộc do phía Anh đưa ra là "những nhận xét đáng báo động dựa trên các giả định chủ quan của một số cá nhân".

"Có lẽ một số người đã xem quá nhiều phim 007, dẫn đến những suy diễn không cần thiết", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ, đề cập đến cuốn sách và bộ phim nổi tiếng về nhân vật điệp viên James Bond của tình báo Anh.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5) gửi cảnh báo đến quốc hội Anh về một phụ nữ Trung Quốc có tên Christine Lee, nghi ngờ người này là điệp viên ngầm giúp Trung Quốc can thiệp chính trị ở Anh. Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle xác nhận đã nhận được cảnh báo và cũng gửi email thông báo cho các nghị sĩ.

Trung Quốc chỉ trích Anh xem quá nhiều phim 007 giữa nghi vấn điệp viên - 2

Christine Lee - người bị nghi là gián điệp Trung Quốc đang tìm cách can thiệp sâu vào quốc hội Anh (Ảnh: BBC).

Theo MI5, bà Christine Lee bị cho là đã tài trợ 200.000 bảng Anh cho cựu quan chức Công đảng Barry Gardiner và hàng trăm nghìn bảng cho đảng của ông này. Thông báo của ông Hoyle nói rằng, bà Lee đã tiếp tay cho các khoản tài trợ đại diện người nước ngoài tại Trung Quốc dành cho các nghị sĩ Anh, tất cả những hoạt động này diễn ra một cách bí mật để che giấu nguồn tài trợ.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May từng trao tặng phần thưởng danh dự cho bà Lee vào năm 2019 để công nhận những đóng góp cho quan hệ Anh - Trung Quốc. Bà Lee cũng từng chụp ảnh cùng cựu Thủ tướng Anh David Cameron tại một sự kiện vào năm 2015.

Hiện tại, bà Lee chỉ bị cấm vào quốc hội Anh, song không bị bắt giữ hay trục xuất.

Theo www.france24.com