1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cáo buộc Mỹ “ngạo mạn”

(Dân trí) - Báo chí quốc gia Trung Quốc hôm nay đã cáo buộc Mỹ “ngạo mạn” và “nước đôi” khi theo đuổi kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan.

Tờ China DailyGlobal Times cũng cảnh báo những đe doạ “đáp trả” của Trung Quốc là có thật.

 

Chính quyền Obama đã phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan vào tuần trước. Ngay lập tức Trung Quốc đã cảnh báo hợp đồng sẽ “gây nguy hại nghiêm trọng” tới mối quan hệ giữa hai cường quốc, ngưng các trao đổi quân sự cũng như doạ trừng phạt các công ty Mỹ có liên quan đến vụ mua bán.

 

Tuy vậy, Mỹ cho biết sẽ vẫn tiếp tục tiến hành hợp đồng mua bán.

 

Báo chí Trung Quốc cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Obama đã “không thành thực” khi hứa không “kìm hãm” Trung Quốc. Động thái của Mỹ “cho thấy Mỹ nước đôi và giả tạo trong những vấn đề lớn liên quan tới lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”, tờ China Daily cho hay.

 

“Sự ngạo mạn của Washington phản ánh thực tế phũ phàng rằng quyền lợi của một nước có thể bị một nước khác chà đạp như thế nào”, tờ báo cho biết thêm.

 

“Đã đến lúc Mỹ phải được cảm thấy sức nóng của việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan”, tờ Global Times cho biết. “Thật nực cười khi đánh giá thấp sự đoàn kết của người Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Trừng phạt các công ty bán vũ khí cho Đài Loan là một động thái được hầu hết người Trung Quốc ủng hộ”.

 

Tờ People's Daily cho biết trong bài bình luận của mình rằng việc bán vũ khí cho thấy “lối nghĩ Thời Chiến tranh Lạnh vô lý và cổ hủ” của Washington.

 

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ bảy vừa qua cho biết việc bán vũ khí cho Đài Loan là nhằm đóng góp vào “an ninh và ổn định” của khu vực.

 

Phan Anh

Theo BBC