1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh giác cao độ, đối phó đợt dịch lan rộng nhất sau Vũ Hán

Thành Đạt

(Dân trí) - Các điểm nhập cảnh ở Trung Quốc được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi các nhà chức trách triển khai hàng loạt biện pháp để đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Trung Quốc cảnh giác cao độ, đối phó đợt dịch lan rộng nhất sau Vũ Hán - 1

Người nước ngoài đăng ký khai báo y tế tại sân bay ở Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Cơ quan Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc hôm nay 4/11 cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục hướng dẫn công dân không ra nước ngoài vì những lý do không khẩn cấp và không thiết yếu.

Các nhà chức trách cũng cam kết thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất nhập cảnh của những người tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

Truyền hình Trung Quốc gần đây dẫn lời một quan chức trong ủy ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu đảm bảo không bùng phát dịch đối với những người nước ngoài đến Trung Quốc tham dự sự kiện thể thao quốc tế này.

Các nhà chức trách cũng nỗ lực tránh những sai sót trong việc kiểm soát dịch bệnh mà có nguy cơ làm gián đoạn lịch trình của Thế vận hội hoặc dẫn đến các ổ dịch trong cộng đồng dân cư.

Cơ quan y tế Trung Quốc hôm nay 4/11 cho hay,  nước này ghi nhận 104 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với 109 ca một ngày trước đó. Trong số các ca nhiễm mới hôm nay, 87 ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng, so với kỷ lục 93 ca được ghi nhận một ngày trước đó. Thêm 2 tỉnh tại Trung Quốc hôm nay ghi nhận các ca nhiễm mới.

Đợt dịch mới tại Trung Quốc bắt đầu bùng phát từ ngày 17/10, cho đến nay đã lan ra 19 tỉnh trên khắp cả nước và ghi nhận hơn 718 ca nhiễm có triệu chứng. Đây được xem là đợt bùng phát dịch Covid-19 lan rộng nhất tại Trung Quốc kể từ sau đợt dịch ở thành phố Vũ Hán hồi năm 2019.

Số ca nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh tăng liên tục trong những ngày qua, buộc các nhà chức trách phải đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát. Bắc Kinh đã đóng cửa 2 trường học và dừng các hoạt động giảng dạy trực tiếp ở 16 cơ sở giáo dục khác để ngăn dịch lây lan sang trẻ em.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại thủ đô của Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch mới đã tăng lên gần 40 trường hợp, cao nhất kể từ sau đợt dịch vào tháng 1 và tháng 2 năm ngoái.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, nhiều ổ dịch ở khu vực tây bắc Trung Quốc và tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc bắt nguồn từ những ca nhiễm nhập cảnh.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 1/11 đã kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết cho mùa đông, đề phòng các đợt bùng phát dịch trong tương lai có thể dẫn đến tình trạng phong tỏa.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo việc kiểm soát các chuyến bay, chuyến tàu cũng như hàng hóa tại các cảng sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, đồng thời điều chỉnh các biện pháp đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc nhằm đảm bảo phù hợp với những thay đổi của tình hình dịch bệnh hiện nay.

Trong khi một số quốc gia đã loại bỏ các yêu cầu cách ly đối với du khách đã được tiêm vaccine đầy đủ, Trung Quốc vẫn yêu cầu hầu hết những người từ nước ngoài phải cách ly trong nhiều tuần, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào.

Giới chức Trung Quốc tuyên bố vẫn duy trì cách chống dịch "Không Covid", bất chấp xu hướng của các quốc gia trên thế giới khi học cách chung sống với virus. Tính đến cuối tháng 10, Trung Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 1 tỷ dân, tương đương 76% dân số.