1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về "nhiệm vụ bất khả thi"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng mọi nỗ lực nhằm kìm hãm nước này đều là "nhiệm vụ bất khả thi".

Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ về nhiệm vụ bất khả thi - 1

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ cuối tuần qua dẫn đầu nhóm tác chiến đi vào Biển Đông (Ảnh: Wikipedia)

AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 28/1 đã "nhắn nhủ" tới Mỹ rằng việc kìm hãm Bắc Kinh là "nhiệm vụ bất khả thi", trong bối cảnh Washington đang củng cố các liên minh nhằm đối phó Bắc Kinh. 

Căng thẳng quân sự giữa 2 quốc gia trở nên leo thang dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, người có chính sách cứng rắn và quyết liệt với các vấn đề "nóng" trong khu vực như Đài Loan và Biển Đông.

Trung Quốc, trong khi đó, đổ hàng tỷ USD nhằm cải thiện nền quân sự, hướng tới mục tiêu trở thành quân đội "đẳng cấp thế giới" vào năm 2050.

"Thực tế cho thấy việc kìm hãm Trung Quốc là nhiệm vụ bất khả thi và sẽ dẫn tới kết quả là tự bắn vào chân mình", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho hay.

Ông Wu nhận định quan hệ quân sự Trung-Mỹ hiện đang ở một điểm khởi đầu lịch sử mới với sự xuất hiện của chính quyền Biden, đồng thời thúc giục Mỹ theo đuổi các chính sách "không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi".

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng căng thẳng giữa 2 nước chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt dưới thời ông Biden, khi Washington cuối tuần qua đã đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt qua Biển Đông.

Trung Quốc đưa ra những yêu sách chủ quyền phi lý, trái pháp luật ở Biển Đông, ngang nhiên bồi đắp, phi quân sự hóa trái phép các thực thể tại khu vực biển giàu tài nguyên. Dưới thời Trump, Mỹ tích cực đưa chiến hạm tới Biển Đông nhằm thực hiện các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải.