1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bành trướng khiến Indonesia tăng chi tiêu quốc phòng lên 20 tỉ USD

Chi tiêu quốc phòng của Indonesia có thể tăng lên 20 tỉ USD/năm vào năm 2019 để bảo vệ chủ quyền, bao gồm cả một khu vực trên Biển Đông gần khu vực Trung Quốc tuyên bố quyền chủ quyền, một cố vấn của Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 8.12 cho biết.

Trung Quốc bành trướng khiến Indonesia tăng chi tiêu quốc phòng lên 20 tỉ USD

Ông Luhut Panjaitan, một cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt của Indonesia, cho biết Jakarta không có kế hoạch sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại giữa Bắc Kinh và các quốc gia trong khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Panjaitan, điều quan trọng là tăng cường sức mạnh quân sự của Indonesia để bảo vệ lợi ích quốc gia, bao gồm cả quần đảo Natuna - một chuỗi gồm 157 đảo nhỏ nằm ở phía Nam biển Đông, ở giữa bán đảo Mã Lai và đảo Borneo. Quần đảo này phần lớn không có người ở, đảo có dân số khoảng 100 nghìn người. Có nhiều tài nguyên như cá, khí đốt...và một hệ sinh thái rất đa dạng.

 

Quần đảo Natuna là nơi giàu dầu mỏ, khí đốt và cá

Quần đảo Natuna là nơi giàu dầu mỏ, khí đốt và cá

Trung Quốc và Indonesia đã chính thức công nhận những hòn đảo này là một phần thuộc tỉnh Riau của Indonesia. Tuy nhiên trong tháng 4 năm nay, người đứng đầu lực lượng vũ trang Indonesia cáo buộc Trung Quốc đưa cả Natuna vào cái gọi là "Đường 9 đoạn" của nước này.

"Chúng tôi hiểu rất rõ rằng, Natuna là lãnh thổ của Indonesia," ông Luhut khẳng định với Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Washington.
 
Theo Thảo Nguyên/Straits Times