1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác tin điều tên lửa tới Hoàng Sa

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 17/2 khẳng định thông tin nước này điều tên lửa tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là “sản phẩm do truyền thông phương Tây tạo ra”. Trước đó giới chức Mỹ và Đài Loan đều khẳng định sự xuất hiện của tên lửa.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Xinhua)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Xinhua)

Tuyên bố trên được ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp phía Úc bà Julie Bishop hôm 17/2.

Trước câu hỏi của phóng viên kênh ABC News, Mỹ về thông tin những hệ thống tên lửa phòng không Trung Quốc xuất hiện tại đảo Phú Lâm, ông Vương Nghị khẳng định chỉ vừa biết được tin tức vài phút trước đó.

“Chúng tôi tin rằng đây là một nỗ lực của một kênh truyền thông phương Tây nào đó nhằm dựng chuyện”, vị ngoại trưởng tuyên bố.

Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng “truyền thông khắp nơi sẽ hướng sự chú ý tới những ngọn hải đăng chúng tôi đã xây dựng tại một số đảo... đang hoạt động và giúp ích nhiều cho đảm bảo sự qua lại an toàn của các con tàu”.

Khi được hỏi về những công trình quân sự Trung Quốc đã xây dựng tại các khu vực đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, ông Vương Nghị ngang nhiên khẳng định rằng hành động này “phù hợp với quyền tự bảo tồn, bảo vệ mà Trung Quốc được phép theo luật pháp quốc tế, do đó không có gì đáng để bàn”, ABC News trích dẫn.

Quốc tế bày tỏ quan ngại

Trước tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cơ quan Phòng thủ đảo Đài Loan ra tuyên bố khẳng định đã “nắm được việc Trung Quốc triển khai” một số lượng chưa xác định tên lửa tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. “Quân đội sẽ theo dõi sát những diễn biến tiếp theo”, Cơ quan Phòng thủ đảo Đài Loan cho biết.

Phía Philippines thì gọi đây là diễn biến làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Hình ảnh vệ tinh Fox News công bố cho thấy 2 tiểu đoàn tên lửa HQ-9 trên đảo Phú Lâm. (Ảnh: Fox News)
Hình ảnh vệ tinh Fox News công bố cho thấy 2 tiểu đoàn tên lửa HQ-9 trên đảo Phú Lâm. (Ảnh: Fox News)

Trước đó, kênh Fox News của Mỹ khẳng định các bức ảnh vệ tinh cho thấy hai hệ thống tên lửa phòng không, với 8 bệ phóng đã được một vệ tinh thương mại chụp lại hôm 14/2.

Một quan chức Mỹ đã xác nhận tính chính xác của các bức ảnh, và cho biết hệ thống được Trung Quốc triển khai là tên lửa phòng không HQ-9 có tầm bắn chừng 200km.

Phát biểu trước báo giới từ Tokyo, đô đốc Harry Harris Jr., tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết chưa thể xác nhận thông tin về sự xuất hiện của tên lửa, nhưng cho rằng vấn đề “khiến tôi quan ngại sâu sắc”.

“Đây có thể là một dấu hiệu, nếu tên lửa thực sự có ở đó, cho thấy sự quân sự hóa trên Biển Đông theo những cách mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông sẽ không làm vậy”, ông Harris nói.

Thanh Tùng

Theo ABC News, Fox News