1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc - Australia lần đầu nối lại đối thoại cấp cao sau 3 năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc và Australia lần đầu tiên tổ chức sự kiện Đối thoại cấp cao sau 3 năm quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng.

Trung Quốc - Australia lần đầu nối lại đối thoại cấp cao sau 3 năm - 1

Cựu bộ trưởng thương mại Australia Craig Emerson (trái) và cựu ngoại trưởng Trung Quốc Li Zhaoxing tại Đối thoại cấp cao Trung Quốc - Australia vào ngày 7/9 (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc và Australia nên "xem xét nghiêm túc" những gì 2 bên đã học được từ việc tạm dừng đối thoại cấp cao trong 3 năm qua, ông Li Zhaoxing, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc phát biểu hôm 7/9 khi các cuộc trao đổi được nối lại ở Bắc Kinh.

Đối thoại cấp cao Australia-Trung Quốc, sự kiện không có sự tham gia của các bộ trưởng chính phủ đương nhiệm, đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 2014 như một nền tảng để 2 bên thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm.

Tuy nhiên, sự kiện thường niên này đã tạm dừng vào năm 2020 sau khi Trung Quốc áp đặt hạn chế đối với hàng chục mặt hàng nhập khẩu của Australia để đáp trả việc Canberra yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc dịch Covid-19.

Trung Quốc chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch thương mại toàn cầu của Australia, trong khi Australia là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc.

Các cuộc trao đổi giữa 2 bên đã bắt đầu được nối lại kể từ khi chính phủ Australia do Công đảng nắm quyền được bầu vào tháng 5/2022. Trung Quốc sau đó đã dỡ bỏ thuế đối với mặt hàng lúa mạch của Australia.

Tuy nhiên, Australia vẫn đang thúc đẩy việc dỡ bỏ các hạn chế của Trung Quốc đối với việc xuất khẩu mặt hàng tôm hùm và rượu vang cũng như thả 2 nhà báo Australia bị Bắc Kinh giam giữ vì cáo buộc an ninh quốc gia.

Ông Li Zhaoxing nói với phái đoàn Australia do ông Craig Emerson, cựu bộ trưởng thương mại Australia dẫn đầu: "Liệu quan hệ Trung Quốc - Australia có thể cải thiện và phát triển hơn nữa hay không phụ thuộc vào việc cả hai bên có nhận thức đúng đắn về nhau hay không".

Ông Li nói thêm: "Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc chưa gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Australia và sẽ không làm như vậy trong tương lai. Tôi hy vọng phía Australia sẽ hiểu điều này".

Một tuyên bố từ văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết thương mại, đầu tư, an ninh khu vực và quốc tế sẽ được 2 bên thảo luận, đồng thời gọi cuộc đối thoại là "một bước nữa trong việc ổn định quan hệ".

"Tôi hoan nghênh những phát triển gần đây trong mối quan hệ song phương, nhưng chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm liên quan tới việc nối lại thương mại bình thường kịp thời và đầy đủ là vì lợi ích của cả hai nước chúng ta", ông Craig Emerson phát biểu.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm 7/9 tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Indonesia và cho biết ông mong đợi chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay.

Theo Reuters