1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden đều đang tận dụng những giờ cuối cùng để vận động tranh cử nhằm giành lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử 3/11.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 1

Ngày 3/11, bước vào cuộc bầu cử tổng thống 2020 để quyết định chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Trước giờ G, cả 2 ứng viên Trump và Biden đều đang nỗ lực tung những chiến lược cuối cùng để thu hút phiếu bầu của cử tri tại các bang chiến địa, nơi cục diện của cuộc đua chưa thể ngã ngũ. 

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 2

Trong những giờ cuối cùng trước ngày bầu cử, 2 ứng viên đều tích cực di chuyển đi tiếp xúc cử tri. Do lo ngại mối đe dọa dịch bệnh Covid-19, ông Biden đã tổ chức các sự kiện quy mô nhỏ, trong đó người ủng hộ lái ô tô tới để gặp gỡ ông.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 3

Trong khi đó, ông Trump liên tục tổ chức các sự kiện thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người tham gia. Những hàng dài người ủng hộ với trang phục màu đỏ tạo nên không khí sôi động trong các sự kiện vận động.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 4

Cả 2 ứng viên đều ra sức kêu gọi các cử tri đi tới điểm bỏ phiếu để bầu cử cho mình và công kích đối phương. Tại một sự kiện ở Cleveland, ông Biden cho rằng cuộc bầu cử năm nay là "cơ hội để đặt dấu chấm hết cho một nhiệm kỳ tổng thống đã làm chia rẽ đất nước". Ông Biden dự kiến tiếp tục di chuyển tới các bang chiến địa khác trong nỗ lực thúc đẩy cử tri vào giờ chót.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 5

Trong khi đó, ông Trump phát đi hàng loạt thông điệp tại các sự kiện tranh cử mà ông liên tục tham gia những ngày qua. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh vào nghi vấn con trai đổi thủ, Hunter Biden, hưởng lợi từ các thương vụ làm ăn ở nước ngoài khi sử dụng lợi thế chính trị của cha. Ông cũng bày tỏ lo ngại về nghi vấn bầu cử tại một số bang có thể xảy ra gian lận.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 6

Khung cảnh quen thuộc tại các sự kiện vận động tranh cử của ông Biden khi người ủng hộ lái xe hơi tới với số lượng giới hạn.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 7

Trong khi đó, tại một số sự kiện ở North Carolina và một số bang chiến địa khác, ông Trump thu hút tới 30.000 người tham gia mỗi sự kiện. Thậm chí, người biểu tình phải xếp hàng dài hơn 3 km trong vài giờ đồng hồ để có thể gặp được Tổng thống Mỹ. 

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 8

Ông Trump cùng "phó tướng" Mike Pence trong sự kiện tranh cử ở thành phố Traverse, bang Michigan ngày 2/11.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 9

Ông Biden cùng siêu sao nhạc Pop Lady Gaga tham gia sự kiện vận động tranh cử ở Pittsburgh, Pennsylvania hôm 2/11.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 10

Ông Trump vận động tại Pennsylvania hôm 2/11. Đây là quê nhà của ông Biden và là bang mà ông Trump thắng suýt soát trước bà Hillary Clinton hồi năm 2016.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 11

Ứng viên "phó tướng" của ông Biden, bà Kamala Harris, xuất hiện trong sự kiện vận động tranh cử ở  Pittston, Pennsylvania hôm 2/11. Pennsylvania hiện được xem là bang buộc phải thắng của cả 2 ứng viên để có thể chiến thắng chung cuộc

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 12

Con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr, đi vận động tranh cử cho cha ở Scottsdale, Arizona.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 13

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump vận động tranh cử cho chồng ở North Carolina hôm 2/11.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 14

Ông Trump vận động tranh cử ở North Carolina ngày 2/11.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 15

Ông Biden tham gia sự kiện tiếp xúc cử tri tại Cleveland, Ohio ngày 2/11.

Trump, Biden đổ bộ các bang chiến trường, dốc sức chạy đua trước giờ G  - 16

Tính đến hết ngày 1/11, hơn 95 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm - phá kỷ lục trong nhiều năm qua. Con số này đã chiếm tới  69% toàn bộ lượng phiếu trong mùa bầu cử 2016.