1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng có thể thành “pháo đài” trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các hàng rào xung quanh khu vực Nhà Trắng có thể được dựng lên nhằm bảo vệ các công trình quan trọng trước mối đe dọa an ninh trong ngày bầu cử Mỹ 2020 - ngày 3/11.

Nhà Trắng có thể thành “pháo đài” trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ - 1

Hàng rào xung quanh Nhà Trắng hồi tháng 6 (Ảnh minh họa: Twitter)

Phóng viên Geoff Bennett của NBC News dẫn nguồn tin hành pháp cho hay, hàng rào bảo vệ khu vực Nhà Trắng gồm Tòa nhà Hành pháp, công viên Ellipse và Quảng trường Lafayette có thể được thiết lập vào hôm nay (2/11), một ngày trước ngày bầu cử chính thức.

Ngoài ra, để đề phòng kịch bản bất ổn trong ngày bầu cử Mỹ, Nhà Trắng cũng huy động lực lượng cảnh sát và 250 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia trong trạng thái sẵn sàng phản ứng với bất cứ kịch bản nào.

Kế hoạch biến Nhà Trắng thành “pháo đài” được cho nhằm chuẩn bị cho tình huống biểu tình có thể bùng phát thành bạo loạn, trong bối cảnh cuộc đua giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đang diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhiều chuyên gia an ninh cảnh báo về viễn cảnh có thể bùng phát xung đột bất kể ông Trump hay ông Biden thắng cử.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ rào Nhà Trắng lại trong năm nay. Hồi tháng 6, Mỹ cũng cho rào khu vực dinh tổng thống lại khi căng thẳng leo thang liên quan tới các cuộc biểu tình sắc tộc lan rộng sau cái chết của công dân da màu George Floyd. Mỹ cũng triển khai cảnh vệ có vũ trang, lính bắn tỉa, binh sĩ để bảo đảm an toàn cho khu vực “đầu não” vào thời điểm đó.  

Nhà Trắng có thể thành “pháo đài” trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ - 2

Các cửa hàng, tòa nhà ở thủ đô Washington DC, đặc biệt gần khu vực Nhà Trắng, đã được đóng ván gỗ ở cửa ra vào nhằm ngăn việc rủi ro bị phá hoại nếu bạo loạn xảy ra (Ảnh: Rex)

Trên khắp nước Mỹ, người dân nhiều thành phố cũng bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản trước kịch bản bạo loạn có thể xảy ra và leo thang thành bạo động, cướp bóc và hôi của. Nhiều cửa hàng bán đồ hiệu, trang sức, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm điện máy... đã được đóng ván gỗ lên mặt tiền, gia cố lại cửa để tránh trở thành “nạn nhân” bất đắc dĩ khi bạo loạn xuất hiện. Lực lượng hành pháp, vệ binh quốc gia cũng đã được triển khai ở một số khu vực nhằm đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử.

Giới chức Washington cho biết họ không có vấn đề với việc người dân tụ tập để bầu cử và tuần hành trong hòa bình, nhưng nhấn mạnh họ sẽ không dung thứ cho bạo lực hoặc bạo loạn.