1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm Wagner lần đầu lên tiếng về vụ nổi loạn, lo Wagner bị xóa sổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin lần đầu lên tiếng về vụ nổi loạn cuối tuần qua, tuyên bố nhóm này không có ý định lật đổ chính quyền tại Nga.

Trùm Wagner lần đầu lên tiếng về vụ nổi loạn, lo Wagner bị xóa sổ - 1

Yevgeny Prigozhin, ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner (Ảnh: Twitter).

Trùm Wagner Prigozhin ngày 26/6 nêu 2 lý do ông quyết định ra lệnh cho lực lượng dưới quyền quay đầu về doanh trại khi đang tiến về Moscow trong vụ nổi loạn cuối tuần qua. Ông nói ông muốn tránh kịch bản đổ máu trong nội bộ nước Nga.

Ngoài ra, ông cho biết vụ việc nhằm biểu tình thể hiện sự phản đối và không nhằm lật đổ chính quyền ở Nga.

Đây là bình luận đầu tiên của Prigozhin kể từ khi ông này ra lệnh cho lực lượng Wagner trở lại doanh trại tối ngày 24/6. Prigozhin xuất hiện trước công chúng vào tối 24/6 khi Wagner rút lực lượng khỏi cơ sở quân sự của Nga ở thành phố miền Nam Rostov-on-Don. 

"Chúng tôi đã di chuyển 780km qua đêm. Còn khoảng 200km nữa là tới Moscow. Chúng tôi rất tiếc khi đã tấn công các máy bay (Nga) nhưng những phi cơ này đã ném bom và phóng tên lửa", ông nói.

"Lo ngại lực lượng Wagner bị xóa sổ"

Ông cho biết, vụ bạo loạn nhằm ngăn chặn kịch bản lực lượng Wagner bị xóa bỏ và "đưa ra trước công lý những người, thông qua các hành động thiếu chuyên nghiệp của mình, đã phạm những sai lầm trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt (của Nga tại Ukraine)".

Ông trùm Wagner cũng cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch nhằm chấm dứt sự tồn tại của công ty quân sự tư nhân này từ ngày 1/7.

"Không có ai đồng ý ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga vì mọi người đều hiểu rõ tình hình thực tế và cho rằng việc này (ký hợp đồng) có thể dẫn tới kịch bản mất khả năng chiến đấu", ông Prigozin nói.

Ông nói cho biết một số thành viên của Wagner đã đồng ý ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. "Những thành viên quyết định ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng ước tính khoảng 1-2%", ông nói.

Ông Prigozhin cho hay "cuộc hành quân" về Moscow dừng lại khi Wagner "thực hiện một cuộc trinh sát khu vực và nhận ra là vào thời điểm đó sẽ có thể có rất nhiều máu phải rơi. Chúng tôi cảm thấy rằng những hành động của chúng tôi như vậy là đủ để chứng minh".

"Khi đó, (Tổng thống Belarus) Alexander Lukashenko đã đề nghị tìm giải pháp cho lực lượng Wagner trong phạm vi quyền hạn pháp lý", ông nói thêm.

Với sự trung gian hòa giải của ông Lukashenko, Wagner đã đồng ý rút quân về doanh trại. Ông Prigozhin cũng chấp nhận chuyển đến Belarus. Đổi lại, Nga cam kết hủy điều tra hình sự ông Prigozhin, đảm bảo an toàn cho ông này cùng một số nhượng bộ khác.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ông Lukashenko đã đề xuất thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giúp giải quyết cuộc binh biến để "tránh kịch bản đổ máu nếu Wagner tiếp tục tiến về Moscow. Đề xuất này đã được Tổng thống Putin ủng hộ".

Wagner là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, đặc biệt tại chiến trường Bakhmut.

Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa Wagner và quân đội Nga trở nên căng thẳng gần đây khi Wagner cho rằng Moscow không cung cấp đầy đủ vũ khí, đạn dược khiến họ tổn thất lớn về nhân lực. Căng thẳng leo thang cuối tuần qua khi quân đội Nga bị cáo buộc tập kích tên lửa vào các đơn vị của Wagner. Bộ Quốc phòng Nga đã bác cáo buộc này. 

Theo Guardian