1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quân sự lơ lửng trên đầu người biểu tình ở Washington

(Dân trí) - Các trực thăng quân sự được nhìn thấy bay lơ lửng ở tầm thấp để giải tán những người biểu tình vi phạm lệnh giới nghiêm ở thủ đô Washington DC của Mỹ tối 1/6.

Trực thăng quân sự giải tán biểu tình ở Washington

Theo Fox News, các trực thăng quân sự Black Hawk và Lakota của quân đội Mỹ được nhìn thấy xuất hiện ở bầu trời Washington DC để giải tán các đám đông vi phạm lệnh giới nghiêm của thành phố.

Các trực thăng này bay ở tầm thấp đến nỗi khiến đất cát bốc lên bụi mù và thậm chí làm gãy cành cây. Các đám đông đã tỏa đi, trú vào các tòa nhà gần đó.

Trực thăng quân sự lơ lửng trên đầu người biểu tình ở Washington - 1
Các trực thăng quân sự của Mỹ bay tầm thấp để giải tán những người vi phạm lệnh giới nghiêm tối 1/6. (Ảnh: AFP)

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài 2 ngày từ ngày 1/6, bắt đầu từ 19h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Lệnh giới nghiêm được ban bố sau khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho cái chết của công dân da màu George Floyd lan đến Washington DC.

Trong thời gian giới nghiêm, không ai được phép ra ngoài trừ một số trường hợp ngoại lệ như lực lượng an ninh, nhân viên y tế hay phóng viên được cấp thẻ và những người bỏ phiếu bầu cử sơ bộ.

Không lâu trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực ở Washington DC, Tổng thống Donald Trump đã có chuyến thăm bất ngờ tới nhà thờ 200 tuổi St John's, nơi đã bị hỏa hoạn sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình gần Nhà Trắng cuối tuần qua.

Làn sóng biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ sau khi công dân da màu George Floyd bị cảnh sát ở Minneapolis, bang Minnesota ghì cổ đến chết hôm 25/5 vì bị tố giác dùng tiền giả. Floyd bị ít nhất 3 cảnh sát khống chế dù không mang theo vũ khí và đã van xin vì “không thể thở được”. Theo video do các nhân chứng cung cấp, cảnh sát bị cho là đã dùng đầu gối để ghì cổ Floyd gần 9 phút ngay cả khi người đàn ông da màu này bất động chỉ sau 3 phút.

Nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi các phần tử quá khích đụng độ với lực lượng an ninh, đốt phá và cướp bóc các cửa hiệu, nhà hàng. Trước tình hình này, hàng loạt thành phố của Mỹ đã phải ban bố lệnh giới nghiêm và huy động Vệ binh Quốc gia. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, hiện có hơn 17.000 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia được triển khai ở 29 bang và Washington DC.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/6 tại Vườn hồng bên trong Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, nếu lãnh đạo các thành phố “không có những hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân”, ông sẽ kích hoạt Đạo luật Chống bạo động năm 1807. Đạo luật này cho phép tổng thống Mỹ huy động quân đội để trấn áp các cuộc nổi loạn dân sự.

Tuy nhiên, một số quan chức Lầu Năm Góc tỏ ra quan ngại về quan điểm này của người đứng đầu chính phủ. Họ đã cố gắng thuyết phục rằng tình hình hiện tại chưa đến mức phải huy động lực lượng quân đội thường trực trừ khi các thống đốc bang đề nghị.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng, bất cứ việc triển khai lực lượng quân sự thường trực nào cũng sẽ là lựa chọn cuối cùng. Mặc dù vậy, 3 quan chức quốc phòng Mỹ cho biết với CNN rằng, chính quyền Tổng thống Trump đã đặt sẵn một đơn vị cảnh sát vũ trang ứng phó nhanh ở trong và xung quanh Washington DC hôm 1/6.

Đạo luật chống bạo động của Mỹ ra đời năm 1807. Đạo luật này nêu rõ tổng thống chỉ được phép huy động quân đội để trấn áp các cuộc bạo loạn dân sự nếu được sự đồng ý của thống đốc địa phương hoặc cơ quan lập pháp, song vẫn có ngoại lệ trong trường hợp cần thiết.

Trong lịch sử Mỹ, đạo luật này từng được kích hoạt hàng chục lần, gần đây nhất là vào năm 1992 khi 4 cảnh sát Los Angeles được tuyên trắng án sau khi bị cáo buộc đánh đập một công dân da màu kéo theo các cuộc biểu tình bạo loạn.

Minh Phương
Theo Reuters