1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trợ lý tiết lộ kế hoạch của ông Obama sau khi rời nhiệm sở

(Dân trí) - Mặc dù sẽ nán lại Washington thêm khoảng 2 năm, nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama không có ý định tham gia sâu vào chính trường sau khi hết nhiệm kỳ vào đầu năm sau.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Trong một phóng sự phát trên kênh truyền hình "60 Minutes" của CBS This Morning hôm 20/5, Valerie Jarrett - nữ cố vấn cấp cao của Tổng thống Obama - đã chia sẻ về những dự định của Tổng thống sau khi hết nhiệm kỳ.

Jarrett cho biết, gia đình Tổng thống sẽ lưu lại Washington khoảng 2 năm, tuy nhiên trong thời gian này và sau đó ông Obama không có ý định can thiệp sâu vào đời sống chính trị.

“Tổng thống Obama sẽ hết nhiệm kỳ và trở thành một cựu tổng thống. Ông cũng sẽ chỉ là một công dân bình thường và sống một cuộc sống như những công dân khác. Tôi chắc chắn vậy”, bà Jarrett nói.

Hồi tháng 3, đích thân ông Obama từng tiết lộ sẽ ở lại Washington thêm khoảng 2 năm sau khi hết nhiệm sở để cô con gái Sasha hoàn tất mấy năm trung học. Với quyết định này, ông Obama sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên của Mỹ kể từ thời Tổng thống Woodrow Wilson ở lại Washington sau khi hết nhiệm kỳ.

Giống như hầu hết tổng thống Mỹ trong thời kỳ hiện địa, ông Obama cũng lựa chọn không tham gia sâu vào đời sống chính trường sau khi rời nhiệm sở, để tạo điều kiện cho người kế nhiệm điều hành đất nước mà không gặp bất cứ sự can thiệp nào.

Ông Obama sẽ hết nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 vào tháng 1/2017. Ở điểm điểm ông sắp kết thúc 8 năm làm tổng thống, tỷ lệ ủng hộ đối với ông tăng vọt. Theo kết quả thăm dò dư luận của Gallup, hiện tỷ lệ ủng hộ đối với ông Obama lên 51%, tăng 15% trong vòng 1 năm qua.

Minh Phương

Tổng hợp