1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố mất hết niềm tin vào Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố mất hết niềm tin vào chính phủ Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo về khoảng thời gian “đau đớn và đáng tiếc” phía trước.

Triều Tiên tuyên bố mất hết niềm tin vào Hàn Quốc - 1

Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay chứa truyền đơn, thực phẩm và các vật dụng khác sang Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

“Chúng tôi có nhiều sự ngờ vực hơn tin tưởng vào tuyên bố của văn phòng tổng thống Hàn Quốc”, Jang Gum-chol, người đứng đầu Cơ quan Mặt trận Thống nhất Triều Tiên, nói với hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm nay 13/6, đề cập tới tuyên bố gần đây của Nhà Xanh về việc sẽ kiểm soát chặt chẽ việc các nhà hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên sang lãnh thổ Triều Tiên.

Triều Tiên phản đối mạnh mẽ chiến dịch rải truyền đơn từ Hàn Quốc, cảnh báo sẽ cắt toàn bộ đường dây liên lạc liên Triều để đáp trả động thái này. Bình Nhưỡng thậm chí dọa xóa sổ văn phòng liên lạc Hàn - Triều, hủy bỏ thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng quân sự được hai nước ký năm 2018 và đóng cửa khu công nghiệp tại thành phố Kaseong ở biên giới Triều Tiên.

“Khoảng thời gian phía trước thực sự đau đớn và đáng tiếc đối với chính quyền Hàn Quốc. Lòng tin mà chúng tôi đã rất nỗ lực để xây dựng với chính quyền Hàn Quốc đã bị phá vỡ”, ông Jang cho biết thêm.

Choi Hyun-soo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết phía Triều Tiên đã không trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào qua đường dây nóng giữa quân đội 2 nước vào sáng 9/6, lần đầu tiên kể từ khi đường dây này được thiết lập năm 2018. Cuộc gọi tới đường dây của Văn phòng liên lạc liên Triều cũng không có hồi âm.

“Chúng tôi thực sự không muốn đối mặt với họ vì họ thường tuyên bố như thể sắp đạt được điều gì to lớn, nhưng thực chất họ không thể thực hiện được dù là một bước trên thực tế”, ông Jang nói thêm.

Quan chức Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc chỉ đưa ra hứa hẹn, đồng thời chỉ trích nỗ lực của Seoul khi hợp pháp hóa lệnh cấm rải truyền đơn.

“Bây giờ họ mới áp dụng đạo luật vốn đã có sẵn. Đạo luật mới được họ ca ngợi còn lâu mới được thi hành. Liệu chúng tôi có thể đặt hy vọng rằng đạo luật này sẽ phát huy hiệu quả không”, ông Jang đặt câu hỏi.

Truyền đơn được những người đào tẩu Triều Tiên và các nhà hoạt động bảo thủ gửi sang Triều Tiên thường mang thông điệp chỉ trích mạnh mẽ chính quyền và nhà lãnh đạo Triều Tiên. Những quả bóng bay cỡ lớn chứa truyền đơn bên trong cùng các vật dụng khác như thẻ nhớ USB và các tờ tiền 1 USD được thả ở khu vực biên giới với hy vọng người Triều Tiên có thể nhận được.

Thành Đạt

Theo Yonhap