1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa mới công suất lớn

(Dân trí) - Chưa đầy hai tuần sau khi thử hạt nhân lần 5, Triều Tiên ngày 19/9 thông báo đã thử thành công loại động cơ mới sử dụng cho các vụ phóng tên lửa.


Vụ phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4. (Ảnh: KCNA)

Vụ phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng đầu tiên trong chương trình phát triển công nghệ liên quan tới tên lửa của Bình Nhưỡng kể từ khi nước này thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9. Ngoài ra, vụ thử động cơ này cũng đánh dấu lần xuất hiện trước dư luận đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau vụ thử hạt nhân mới nhất.

Theo KCNA, tên lửa trên được thử nghiệm tại Trung tâm Không gian Sohae và tham gia vào vụ thử này còn có "một loại động cơ công suất cao thế hệ mới có thể sử dụng cho các tên lửa mang theo vệ tinh quan sát địa tĩnh".

Hồi tháng 2, Triều Tiên đã phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4. Còn trong vụ thử mới đây, KCNA cho biết tên lửa đã bay khoảng 200 giây và bao gồm "động cơ công suất cao mới được phát triển có lực đẩy lên tới 80 tấn".

Nhận xét về vụ thử động cơ tên lửa mới của Triều Tiên, bà Melissa Hanham, chuyên gia về tên lửa tại Viện Nghiên cứu Phi hạt nhân Hoá của Trung tâm James Martin và là người thường theo dõi các động thái ở quốc gia Đông Bắc này, cho rằng, dựa vào những hình ảnh mà Bình Nhưỡng công bố, thì đây "có vẻ như là động cơ đơn với nhiên liệu lỏng".

Trong khi đó, ông Joshua Pollack, Tổng biên tập tạp chí Nonproliferation Review, cho rằng vụ thử nghiệm đánh giá động cơ tên lửa mới là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển công nghệ của Bình Nhưỡng song bản tin của KCNA không cho biết tên lửa đã bay được bao xa". Ngoài ra, ông Pollack cũng lưu ý rằng KCNA đã nhắc tới "hy vọng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về khả năng đưa các vệ tinh địa tĩnh lên quỹ đạo trong vài năm tới".

Thông tin về vụ thử động cơ tên lửa mới của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo, còn trong tháng trước, Bình Nhưỡng cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Ngoài ra, trong vụ phóng thử tên lửa hồi tháng 6, Triều Tiên đã miêu tả đây là một bước tiến về mặt công nghệ kỹ thuật trong chương trình phát triển tên lửa của nước này.

Ngọc Anh

Tổng hợp