1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên "phóng vật thể bay nghi là tên lửa" ra biển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, Triều Tiên dường như đã phóng một vật thể nghi là tên lửa ra biển. Nếu thông tin này được xác thực, đây sẽ là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2022.

Triều Tiên phóng vật thể bay nghi là tên lửa ra biển - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên năm 2019 (Ảnh minh họa: KCNA).

Hãng tin AP dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho hay, Triều Tiên đã phóng đi một vật thể bay nghi là tên lửa vào ngày 5/1. Đây có thể là vụ phóng tên lửa đầu tiên trong năm 2022 của Triều Tiên và vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un hồi cuối tuần trước tuyên bố sẽ gia tăng năng lực quân sự của Bình Nhưỡng.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nói rằng, Bình Nhưỡng dường như đã phóng vật thể ra khu vực biển ở phía đông của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng, vật thể bay giống như tên lửa. Cả Tokyo và Seoul chưa đưa ra thông tin chi tiết về vụ việc.

Nếu vụ phóng trên được xác thực, đây sẽ đánh dấu lần đầu Triều Tiên phóng tên lửa trong 2 tháng kể từ khi họ thực hiện hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí mới phát triển liên tục từ tháng 9-11/2021. Giới chuyên gia khi đó cho rằng, Triều Tiên có thể đang gia tăng áp lực với các nước có liên quan để chấp nhận họ là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân và xóa bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình vũ khí của họ.

Mỹ nhiều lần tuyên bố họ bỏ ngỏ việc nối lại việc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên "vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu" mà không cần điều kiện. Tuy nhiên, Triều Tiên tới nay vẫn không có dấu hiệu muốn ngồi lại với Mỹ, cáo buộc rằng "thái độ thù địch" của Washington vẫn chưa thay đổi.

Theo abcnews.go.com