1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháo binh Triều Tiên so tài khai hỏa, "nắn gân" tập trận Mỹ - Hàn

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên đã tiến hành cuộc thi bắn pháo để kiểm tra năng lực tác chiến, sau khi chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc trận chung.

Pháo binh Triều Tiên so tài khai hỏa, nắn gân tập trận Mỹ - Hàn - 1

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa trong cuộc thi ngày 6/11 (Ảnh: Yonhap).

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thi bắn pháo được tổ chức hôm 6/11 nhằm kiểm tra "cách các binh sĩ Triều Tiên tiến hành các cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực tác chiến của pháo binh cơ động".

Ông Pak Jong-chon, quan chức cấp cao của Bộ Chính trị Triều Tiên, đã giám sát cuộc thi. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tham dự sự kiện này.

"Ngay sau khi lệnh khai hỏa được đưa ra bởi chỉ huy của các đơn vị phối hợp, các nòng súng tiêu diệt đối phương đã nã đạn vào mục tiêu để bắn trúng mục tiêu chính xác", KCNA đưa tin.

Theo KCNA, đơn vị giành được thứ hạng cao nhất đã được trao chứng chỉ, huy chương và ông Pak "rất hài lòng với kết quả thi đấu".

Ông Pak, người vừa được thăng chức hồi tháng 9, từ lâu đã được xem là "ngôi sao đang lên" trong lực lượng quân đội Triều Tiên và là nhân vật chủ chốt trong chương trình tên lửa của nước này.

Theo Reuters, phần lớn lực lượng pháo binh Triều Tiên được triển khai dọc theo biên giới với Hàn Quốc. Tầm bắn của pháo binh Triều Tiên có thể vươn tới khu vực thủ đô Seoul, nơi có khoảng 10 triệu dân và nằm cách biên giới Triều Tiên chỉ khoảng 40 km.

Cuộc thi pháo binh diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ từ bỏ "tiêu chuẩn kép". Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul và Washington vì cho rằng, các hoạt động quân sự chung của hai đồng minh này là "hành động khiêu khích".

Ngày 6/11, Tongil Sinbo, tuần báo tuyên truyền của Triều Tiên, đã chỉ trích Hàn Quốc tổ chức tập trận không quân chung với Mỹ, gọi đây là "cuộc diễn tập chiến tranh" để chuẩn bị cho kế hoạch xâm chiếm Triều Tiên, đi ngược lại những nỗ lực xây dựng hòa bình trên bán đảo.

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận không quân thường niên kéo dài 5 ngày vào tuần trước, với sự tham gia của 200 máy bay. Tuy nhiên, quy mô của cuộc tập trận dường như thu hẹp hơn nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Triều Tiên cáo buộc cộng đồng quốc tế đang theo đuổi tiêu chuẩn kép, khi chỉ công kích các cuộc tập trận quân sự của Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang khi Hàn Quốc và Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm các loại vũ khí mới và tập trận bắn đạn thật. Triều Tiên gần đây nhất đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 20/10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/11 tuyên bố, Washington vẫn cam kết thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với Triều Tiên. Mỹ cũng kêu gọi tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc hành động tương tự để ngăn Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một báo cáo cho biết, Trung Quốc và Nga đã gửi dự thảo nghị quyết tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm dỡ bỏ "một loạt các biện pháp trừng phạt" nhằm vào Bình Nhưỡng.