1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm

Minh Phương

(Dân trí) - Trong vòng 2 tuần, Triều Tiên thực hiện 7 vụ phóng tên lửa, tuyên bố đây là hành động tự vệ trước các mối đe dọa.

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Reuters dẫn thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho biết, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Munchon, tỉnh Kangwon vào vùng biển Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 1h47 đến 1h53 hôm nay 9/10.

Cả hai tên lửa đều rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong đó, tên lửa đầu tiên ước tính bay được 350km, đạt tới độ cao 100km. Tên lửa thứ hai bay được quãng đường dài tương tự.

Bộ trưởng Ino cho hay, vụ phóng không gây thiệt hại nào cho tàu thuyền trên biển, nhưng giới chức quốc phòng nước này đang phân tích chi tiết và điều tra loại tên lửa mà Bình Nhưỡng sử dụng, trong đó có khả năng họ đã phóng tên lửa từ tàu ngầm.

Đây là vụ phóng thứ 7 của Triều Tiên trong vòng 2 tuần trở lại đây và vụ phóng thứ 25 kể từ đầu năm. Tuần trước, lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua Nhật Bản.

Các hoạt động thử tên lửa này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành tập trận chung với lực lượng trên biển của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bình luận về việc này, hãng thông tấn KCNA trích thông báo của Cục hàng không quốc gia Triều Tiên ngày 8/10 cho biết: "Các cuộc thử tên lửa của chúng tôi là biện pháp tự vệ bình thường, được lên kế hoạch trước nhằm bảo vệ an ninh của đất nước và hòa bình khu vực trước những mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ".

Cơ quan này cũng khẳng định, các vụ thử tên lửa không đe dọa hay gây hại đến an toàn hàng không dân dụng cũng như an toàn của các nước láng giềng và khu vực.

Theo Reuters