1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất gần bãi thử hạt nhân Triều Tiên, Hàn Quốc lên tiếng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc phát hiện một trận động đất ở gần bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên, trong bối cảnh gần đây có nhiều đồn đoán về việc Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Động đất gần bãi thử hạt nhân Triều Tiên, Hàn Quốc lên tiếng - 1

Triều Tiên từng cho nổ tung một số cơ sở tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri năm 2018 trước sự chứng kiến của các phóng viên quốc tế (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã phát hiện một trận động đất 2,5 độ richter ở đông bắc bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên vào 2h54 sáng (giờ địa phương) ngày 8/10. Độ sâu của rung chấn là 23km.

Cơ quan trên đánh giá, đây dường như là một trận động đất tự nhiên, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc gần đây cảnh báo rằng Triều Tiên có thể đã chuẩn bị xong cho một vụ thử hạt nhân ở Punggye-ri. Nếu vụ thử xảy ra, đó sẽ là vụ thứ 7 được tổ chức ở bãi thử này và vụ đầu tiên kể từ năm 2017.

Hàn Quốc hồi đầu năm cũng ghi nhận một số vụ động đất với cường độ thấp ở khu vực bãi thử Punggye-ri. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân động đất có thể là do sự bất ổn định về địa chất xuất phát từ các hoạt động tại bãi thử.

Tuần trước, các nghị sĩ Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo nói rằng, Triều Tiên có thể thử hạt nhân từ khoảng 16/10 tới 7/11. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup nhận định rằng, hiện khó để dự đoán thời điểm Triều Tiến sẽ thực hiện vụ thử.

Căng thẳng tại khu vực liên tục leo thang trong thời gian qua khi Mỹ điều động tàu sân bay, khí tài quân sự tới tập trận chung với Hàn Quốc - động thái mà Triều Tiên cáo buộc là khiêu khích. Bình Nhưỡng, trong khi đó, thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa từ đầu năm tới nay với tần suất được mô tả là khá dồn dập.

Đầu tháng trước, Triều Tiên thông qua luật mới cho phép nước này tấn công hạt nhân phủ đầu đối thủ để tự vệ nếu họ nhận thấy có mối đe dọa sắp diễn ra.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó cảnh báo rằng nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, động thái này sẽ đẩy Bình Nhưỡng vào "con đường tự hủy diệt".

Theo Reuters