1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận chung

Đức Hoàng

(Dân trí) - Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trong bối cảnh cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra.

Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận chung - 1

Một vụ phóng tên lửa trước đó của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía đông nước này hôm 22/3. Đây là vụ phóng mới nhất trong một loạt vụ thử vũ khí khi lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung.

Các tên lửa được bắn vào khoảng 10h15 (giờ địa phương) từ tỉnh Nam Hamgyong của Triều Tiên, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa và loại tên lửa đã được bắn ra.

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động cao và các cơ quan tình báo Seoul và Mỹ đang phân tích chi tiết về tên lửa.

"Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc tập trận Lá chắn Tự do theo kế hoạch trong trạng thái phòng thủ kết hợp vững chắc", JCS cho hay. Cuộc tập trận này kéo dài trong 11 ngày, dự kiến khép lại vào ngày 23/3.

Các vụ phóng hôm nay diễn ra chỉ ba ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này.

Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận do quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành, cho rằng đây là động thái khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ phủ nhận tuyên bố này, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để phòng vệ trước chương trình vũ khí Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết các vụ phóng hôm nay có thể liên quan đến các tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên. Khái niệm "chiến lược" thường được sử dụng để mô tả vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược gần đây nhất của Triều Tiên là vào ngày 12/3, khi nước này đã bắn tên lửa từ một tàu ngầm.

Theo Reuters