1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phóng 100 đạn pháo vào vùng đệm với Hàn Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Triều Tiên ngày thứ 2 liên tiếp phóng hàng trăm quả đạn pháo ra khu vực được xem là vùng đệm với Hàn Quốc, giữa lúc căng thẳng ở khu vực đang leo thang dồn dập.

Triều Tiên phóng 100 đạn pháo vào vùng đệm với Hàn Quốc - 1

Một cuộc tập trận hỏa lực của Triều Tiên hôm 6/10 (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, Triều Tiên ngày 19/10 bắn lượng lớn đạn pháo ra khu vực ven biển nước này, nhằm vào vùng đệm họ đồng thuận thiết lập với Hàn Quốc năm 2018 để làm giảm căng thẳng ở khu vực.

Theo Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên đã bắn tổng cộng 100 quả đạn pháo từ tỉnh South Hwanghae tới khu vực biển phía tây nước này vào khoảng 12h30 hôm nay. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm rõ ràng Thỏa thuận quân sự toàn diện năm 2018 giữa 2 nước.

"Các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên không chỉ làm ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động đó", thông báo của JCS viết.

Hàn Quốc cho biết, không có quả đạn pháo nào rơi vào vùng biển Hàn Quốc ở phía nam của vùng đệm.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, Triều Tiên phóng số lượng lớn đạn pháo ra biển. Hàn Quốc hôm 18/10 xác nhận Triều Tiên phóng hơn 250 quả đạn pháo ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây nước này.

Triều Tiên ngày 19/10 tuyên bố, động thái của họ nhằm đối phó với hành vi "khiêu khích quân sự" của quân đội Hàn Quốc ở khu vực biên giới 2 nước. Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc dừng hành động này ngay lập tức.

Tuần trước, Triều Tiên đã phóng 170 quả đạn pháo ra biển, trong đó 130 quả đã rơi xuống Hoàng Hải và 40 quả rơi xuống Biển Nhật Bản. Các quả đạn pháo rơi vào khu vực phía bắc giới tuyến phía Bắc (NLL), ranh giới được coi là đường phân định lãnh hải Triều Tiên với Hàn Quốc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên ở Hoguk hôm 16/10 nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận sẽ diễn ra cho đến ngày 28/10.

Theo AFP