1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên muốn cùng điều tra vụ đắm tàu chiến với Hàn Quốc

(Dân trí) - Bình Nhưỡng đã kêu gọi mở một cuộc điều tra chung do hai miền Triều Tiên tiến hành về vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua, nhằm “tìm ra sự thực khách quan của vụ việc”.

Triều Tiên muốn cùng điều tra vụ đắm tàu chiến với Hàn Quốc - 1

Tướng Hàn Quốc trình bày trước các viên chức chính phủ về trường hợp tàu Cheonan, với một phần của quả ngư lôi được cho là của Triều Tiên thu được tại hiện trường vụ đắm. 

Trong một lá thư gửi Hội đồng bảo an đề ngày thứ ba, hãng thông tấn AP có được vào ngày thứ tư, đại sứ của Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) Sin Son Ho kêu gọi tổ chức “các cuộc đàm phán quân sự cấp cao” giữa hai miền Triều Tiên. Ông cũng tái nhắc lại mong muốn trước đó là cử một nhóm điều tra của riêng Triều Tiên tới địa điểm vụ đắm tàu gần biên giới căng thẳng trên biển giữa hai miền.

 

Ông Sin kêu gọi Hội đồng bảo an “đưa ra các biện pháp” để giúp hiện thực hóa các cuộc đàm phán này trước khi xem xét đến các kết quả của cuộc điều tra quốc tế do Hàn Quốc tiến hành, mà theo đó kết luận Triều Tiên đã tấn công ngư lôi tàu Cheonan hồi tháng 3, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng gửi một lá thư lên Hội đồng bảo an vào ngày 4/6, kêu gọi cơ quan quyền lực nhất của LHQ có hành động “thích đáng đối với sự khiêu khích quân sự của Triều Tiên” về vụ đắm tàu.

 

Kể từ đó, Hội đồng bảo an vẫn đang tổ chức các cuộc thảo luận để đưa ra quyết định hành động.

 

Triều Tiên đã cảnh báo các lực lượng quân sự của họ sẽ phản ứng nếu Hội đồng bảo an chất vấn hoặc lên án họ về vụ đắm tàu.

 

Trong lá thư gửi Hội đồng bảo an đề ngày hôm qua (30/6), đại sứ Hàn Quốc tại Hội đồng bảo an Park In-kook đã có trả lời đối với đề xuất của Triều Tiên. Ông cho rằng vụ đắm tàu đã vi phạm Hiệp định đình chiến năm 1953, thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến triều Tiên và cần được Ủy ban đình chiến quân sự của Bộ tư lệnh LHQ, cơ quan giám sát hiệp định đình chiến, thảo luận.

 

Ông cho biết Ủy ban trên đã hai lần (vào thứ bảy và chủ nhật vừa qua) đề xuất với Triều Tiên rằng các tướng lĩnh nên gặp nhau để thảo luận về vụ đắm tàu, nhưng Triều Tiên “cho đến nay vẫn từ chối cuộc thảo luận như thế”.

 

“Nếu Triều Tiên có ý định mới là thảo luận vấn đề qua kênh quân sự, thì họ nên có phản ứng tích cực với đề xuất này”, ông Park cho biết.

 

Trong khi đó, các nhà ngoại giao LHQ giấu tên cho biết Trung Quốc phản đối vòng trừng phạt thứ ba đối với Bình Nhưỡng và cũng phản đối lên án họ về vụ đắm tàu.

 

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley khi được hỏi về yêu cầu mới của Triều Tiên, cho biết bằng chứng tổng hợp của cuộc điều tra quốc tế do Hàn Quốc dẫn đầu cho thấy rõ ràng về sự liên quan của Triều Tiên và một quả ngư lôi của Triều Tiên.

 

Phan Anh

Theo AP