1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc công bố báo cáo cuối cùng về vụ đắm tàu chiến

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay đã công bố báo cáo cuối cùng kết quả cuộc điều tra đa quốc gia do Seoul đứng đầu về vụ đắm tàu chiến của nước này hồi tháng 3, vẫn giữ quan điểm Triều Tiên là nước phải chịu trách nhiệm.

 

 
Hàn Quốc công bố báo cáo cuối cùng về vụ đắm tàu chiến - 1
Hàn Quốc vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về vụ đắm tàu Cheonan, cho rằng tàu bị ngư lôi của Triều Tiên tấn công.

Cuộc điều tra hồi tháng 5 vừa qua kết luận vụ tấn công ngư lôi của Bình Nhưỡng đã đánh đắm tàu chiến hải quân Cheonan trọng tải 1.200 tấn của Hàn Quốc, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Các nhà điều tra đã chỉ ra rằng các bộ phận của quả ngư lôi vớt được từ hiện trường vụ đắm tàu chính là bằng chứng chứng tỏ vai trò của Triều Tiên. Các nhà điều tra cho rằng dấu/chữ trên các phần quả ngư lôi vớt được trùng với dấu/chữ trên quả ngư lôi lạc của Triều Tiên mà Hàn Quốc từng thu giữ.

 

Trong bản báo cáo mới được công bố có nhiều chi tiết cụ thể hơn. Vỏ tàu, thiết bị đẩy của quả ngư lôi, cùng chất nổ còn lại đều cho thấy sự liên quan của Triều Tiên đối với vụ tấn công, báo cáo cho hay.

 

“Báo cáo cho Triều Tiên và cộng đồng quốc tế thấy được rằng thậm chí vụ tấn công được che đậy kỹ càng nhất cũng để lại bằng chứng”, Yoon Duk-yong, đồng chủ tịch của nhóm điều tra cho biết trong cuộc họp báo ngày hôm nay.

 

Ông Yoon hi vọng báo cáo sẽ là cơ sở cho việc hiểu chính xác vụ đắm tàu.

 

Ngày 26/3, tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, với 104 thủy thủ trên tàu, đã bị đắm ở gần biên giới trên biển với Triều Tiên, sau một vụ nổ bí ẩn. Các nhà điều tra Hàn Quốc đã đưa ra kết quả điều tra vào ngày 20/5, khẳng định tàu chiến bị đắm do ngư lôi của Triều Tiên.

 

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Ủy ban quốc phòng Triều Tiên cùng ngày đã ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc của Hàn Quốc và yêu cầu được cử một nhóm điều tra của Triều Tiên đến Hàn Quốc để kiểm tra bằng chứng.

 

Phan Anh

Theo Xinhua