1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên im lặng bất thường sau nghi án bắn chết quan chức Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào sau khi bị cáo buộc bắn chết một quan chức Hàn Quốc.

Triều Tiên im lặng bất thường sau nghi án bắn chết quan chức Hàn Quốc - 1

Tàu tuần tra Hàn Quốc hoạt động gần đường biên giới trên biển với Triều Tiên tại biển Hoàng Hải hôm 24/9. (Ảnh: Yonhap)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/9 xác nhận các binh sĩ Triều Tiên đã bắn chết một quan chức 47 tuổi thuộc Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc trôi dạt vào vùng biển của Triều Tiên và thiêu xác người này ở khu vực gần biên giới trên biển giữa hai nước.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) cho biết quan chức nước này đã mất tích khi đang trên tàu làm nhiệm vụ tuần tra ở ngoài khơi đảo Yeonpyeong vào trưa ngày 21/9.

Theo quân đội Hàn Quốc, quan chức nước này có thể đã tìm cách đào tẩu sang Triều Tiên khi tàu đang ở vùng biển cách Đường Giới hạn Bắc (NLL), nơi được xem là biên giới thực tế trên biển của Hàn Quốc và Triều Tiên, khoảng 10 km về phía nam.

Vụ việc đã làm dấy làn sóng phản ứng dữ dội tại Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gọi đây là vụ việc “gây sốc” và “không thể tha thứ với bất kỳ lý do gì”. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và trừng phạt những người có trách nhiệm.

Tuy nhiên theo Yonhap, cho tới sáng nay 25/9, các kênh truyền thông nhà nước Triều Tiên, gồm báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), đều im lặng trước vụ việc này.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến Triều Tiên nổ súng đoạt mạng quan chức Hàn Quốc, song Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng phía Triều Tiên đã bắn người theo chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch Covid-19.

Báo Rodong Sinmun hôm nay đã đăng tải một số bài viết về nỗ lực chống dịch Covid-19 của Triều Tiên, song không đề cập tới cái chết của quan chức Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2008, một công dân Hàn Quốc bị bắn chết ở Triều Tiên. Vào thời điểm đó, nạn nhân Park Wang Ja bị bắn chết tại khu nghỉ mát trên núi Kumgang ở Triều Tiên khi đang đi vào một khu vực cấm.

Khi xảy ra vụ việc hồi năm 2008, Triều Tiên phản ứng tương đối nhanh chóng. Triều Tiên đưa ra tuyên bố chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ việc và bày tỏ sự hối tiếc về cái chết của công dân Hàn Quốc, song Bình Nhưỡng không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.

Hiện cũng chưa rõ liệu Triều Tiên có đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan tới vụ bắn chết quan chức Hàn Quốc gần đây hay không, trong bối cảnh quan hệ liên Triều vẫn đang đình trệ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào đầu năm 2019.

Mỹ ngày 24/9 ủng hộ Hàn Quốc lên án Triều Tiên sau vụ việc trên.

“Chúng tôi ủng hộ đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi lên án hành động này và kêu gọi Triều Tiên đưa ra lời giải thích đầy đủ về vụ việc”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo SCMP, vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc trên, máy bay trinh sát RC-135S của Không quân Mỹ đã bay qua biển Hoàng Hải - khu vực gần biên giới Triều Tiên. Máy bay Mỹ được cho là đã sử dụng mã hiệu nhận dạng khác với mã hiệu ban đầu và thực hiện hành trình bay phức tạp, bất thường qua khu vực này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này nắm được thông tin về vụ quan chức bị bắn chết dựa trên việc phân tích các thông tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau. Một quan chức quân sự Hàn Quốc cũng cho biết đã làm việc chặt chẽ với phía Mỹ về vụ việc này.

Mỹ từng nhiều lần đưa các máy bay quân sự, bao gồm các máy bay trinh sát, đi qua bán đảo Triều Tiên. Động thái này của Washington được cho là nhằm theo dõi mọi hoạt động của Triều Tiên.