1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Triều Tiên đang thu lợi lớn từ xuất khẩu công nghệ quân sự"

Một quan chức cấp cao Mỹ cảnh báo Triều Tiên đang thu lợi nhuận lớn từ việc xuất khẩu công nghệ quân sự sang Iran, Syria và các quốc gia châu Phi.

Phát biểu tại thủ đô Washington, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách An ninh Quốc tế và Không phổ biến Vũ khí Thomas Countryman nhấn mạnh, Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn các dòng vốn đổ về Triều Tiên.

"Triều Tiên đang thu lợi lớn từ xuất khẩu công nghệ quân sự" - 1
Một quả tên lừa phòng không của Triều Tiên. Ảnh Reuters

Ngoài ra, Mỹ cũng đang đặt ưu tiên hàng đầu cho việc thuyết phục Iran và Syria cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng.

Vị quan chức này cho biết thêm, Mỹ, Hàn Quốc và một số quốc gia khác đang sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để gây sức ép đối với Iran và Syria, buộc hai nước này dừng cung cấp tài chính cho Triều Tiên.

Ông Thomas Countryman đồng thời bày tỏ quan ngại về các mối liên hệ giữa Triều Tiên và các quốc gia châu Phi.

Trước đó, trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hồi tháng 5 vừa qua, Urganda đã cam kết cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên./.

Theo Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin/ NHK