1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về cuộc tấn công “không thể tưởng tượng nổi”

(Dân trí) - Một ủy ban của Triều Tiên hôm nay 19/10 cảnh báo nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công “không thể tưởng tượng nổi” nhằm vào Mỹ trong lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Một hòn đảo được chọn làm mục tiêu tấn công trong cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên tại thành phố Wonsan (Ảnh: Reuters)
Một hòn đảo được chọn làm mục tiêu tấn công trong cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên tại thành phố Wonsan (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay đã phát tuyên bố của cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp Triều Tiên, trong đó lên án các động thái của Mỹ và Hàn Quốc khi triển khai một loạt khí tài chiến lược hạt nhân tới gần bán đảo Triều Tiên.

“Mỹ đang trở nên điên cuồng khi triển khai một loạt khí tài ngay trước mắt chúng ta trong khi chúng ta đã xác định đây là những mục tiêu tấn công hàng đầu. Mỹ nên tiên lượng rằng họ sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi vào một thời điểm mà họ không thể ngờ tới”, KCNA cho biết.

Lời cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Stethem và USS Mustin của Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận này.

Trước đó, Mỹ cũng đã điều các máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường tới gần bán đảo Triều Tiên trong một động thái được cho là nhằm “nắn gân” Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng đây là động thái của 2 nước đồng minh nhằm chuẩn bị cho kịch bản xâm lược Triều Tiên.

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong ngày 16/10 cảnh báo toàn bộ lục địa Mỹ hiện nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên, và nếu Mỹ dám xâm lược lãnh thổ thiêng liêng của Triều Tiên dù chỉ là một bước thì nước này sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt khốc liệt. Ông Kim cho biết tình hình trên bán đảo Triều Tiên “đã đạt đến mức nguy hiểm và một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào”.

Thành Đạt

Theo Yonhap