1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bổ nhiệm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân làm Ngoại trưởng

(Dân trí) - Triều Tiên vừa bổ nhiệm ông Ri Yong Ho, cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này, làm Ngoại trưởng. Động thái này được cho là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm khôi phục mối quan hệ với thế giới bên ngoài, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 4 và phóng tên lửa tầm xa.


Tân Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho (trái). (Ảnh: Reuters)

Tân Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho (trái). (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Triều Tiên ở London hôm qua 16/5 đã gửi thư thông báo cho chính phủ Anh rằng nguyên Thứ trưởng ngoại giao, nguyên trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Ri Yong Ho vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng của nước này.

Theo đó, ông Ri Yong Ho, 59 tuổi, sẽ thay thế ông Ri Su Yong - một trong những quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên. Ông Ri từng tham gia vào các vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, vòng đàm phán đổ vỡ vào năm 2008 và đến nay chưa thể nối lại. Seoul và Washington khẳng định, đàm phán chỉ có thể nối lại khi Bình Nhưỡng thực hiện đầy đủ cam kết giải giáp hạt nhân.

Năm 2011, ông Ri Yong Ho đã hội đàm với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc ở Bali, Indonesia bên lề hội nghị an ninh khu vực và nhất trí hướng tới nối lại đàm phán hạt nhân. Thỏa thuận này được coi là bước đột phá vào thời điểm đó, tuy nhiên các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục bế tắc và ngưng trệ từ cuối năm 2008.

Với nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia các cuộc đàm phán quan trọng với Mỹ và nhiều quốc gia khác, ông Ri Yong Ho - nguyên đại sứ Triều Tiên tại London được cho là một nhà đàm phán nhiều kỹ năng hơn so với người tiền nhiệm, Koh Yu-hwan, chuyên gia tại đại học Dongguk ở Seoul nhận định.

Một số chuyên gia của Hàn Quốc cho rằng, việc bổ nhiệm ông Ri - người cũng là cựu có thể là một phần trong nỗ lực của chính quyền Bình Nhưỡng nhằm khôi phục mối quan hệ với thế giới bên ngoài, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 4 vào hồi đầu năm nay và phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này được cho là chưa thể xoa dịu những căng thẳng về vấn đề hạt nhân giữa Triều Tiên và các cường quốc trong một sớm một chiều.

Về phần ông Ri Su Yong, lá thư ngoại giao của Triều Tiên gửi tới London không đề cập đến việc tại sao ông này rời bỏ chức Ngoại trưởng. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm nay cho biết, họ cho rằng ông Ri Su Yong đã được điều chuyển làm Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại của đảng Lao động.

Cả ông Ri Su Yong và ông Ri Yong Ho đều được bổ nhiệm chức vụ cao trong chính quyền nhân dịp đại hội đảng diễn ra hồi tháng này của đảng Lao động Triều Tiên. Nếu các thông tin trên được xác thực, nghĩa là ông Ri Su Yong được bổ nhiệm thay thế ông Kang Sok Ju, một chuyên gia chính sách ngoại giao nhiều kinh nghiệm và từng đàm phán với chính quyền Mỹ năm 1994 để Bình Nhưỡng được nhận viện trợ kinh tế từ Washington.

Minh Phương

Tổng hợp