1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị nghi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất trong 5 năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Triều Tiên bị nghi vừa phóng đi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong vụ thử quy mô lớn nhất kể từ năm 2017. Tên lửa này có thể đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Triều Tiên bị nghi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất trong 5 năm - 1

Một vụ thử tên lửa Triều Tiên (Ảnh minh họa: Yonhap).

Reuters dẫn các thông báo ngày 24/3 của quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin, Triều Tiên dường như đã phóng đi một vật thể bay nghi là ICBM tới vùng biển phía đông của nước này vào cùng ngày.

Nếu đây là sự thật, thì nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2017, Triều Tiên tiến hành thử nghiệm loại tên lửa lớn nhất của nước này. Nó cũng có thể là dấu hiệu cho một sự leo thang căng thẳng trong chương trình vũ khí của Triều Tiên, khi ICBM của Bình Nhưỡng có thể mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn xa có thể tới lục địa Mỹ.  

Nhật Bản cho biết, vụ phóng của Triều Tiên dường như là ICBM "loại mới" và nó bay xa 1.100 km từ địa điểm bắn. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói rằng, vật thể nghi tên lửa đã rơi xuống EEZ của nước này, ở khoảng cách 170 km phía tây tỉnh Aomori lúc 3h44 chiều (giờ địa phương).

Hội đồng tham mưu liên quân Hàn Quốc cũng phát hiện ra vụ phóng của "một vật thể chưa xác định" từ Triều Tiên, nhưng chưa nêu thông tin chi tiết về vụ việc.

Việc Triều Tiên thực hiện trở lại các vụ thử vũ khí đặt ra một "cơn đau đầu" mới cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ngoài ra, nó cũng sẽ trở thành một thách thức lớn cho chính quyền sắp nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Vụ việc hôm nay đánh dấu vụ phóng tên lửa thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay. Đây được xem là tần suất dày đặc chưa từng có tiền lệ và khiến cho Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc bày tỏ quan ngại.

Sau vụ thử ICBM năm 2017, Triều Tiên tạm dừng thử loại vũ khí này, sau khi họ tiến hành các nỗ lực đàm phán với Mỹ về chủ đề phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, sự "lệch pha" giữa các bên khiến các cuộc trao đổi vẫn bế tắc giữa các bên, và Triều Tiên bắt đầu nối lại các vụ thử vũ khí.

Theo Reuters