1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc Triều Tiên thử hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ cáo buộc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và cảnh báo sẽ tiếp tục trừng phạt, dù Bình Nhưỡng tuyên bố phóng tên lửa để hỗ trợ phát triển vệ tinh giám sát.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên thử hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc ngày 10/3 cáo buộc 2 vụ thử tên lửa gần đây Triều Tiên thực hiện là nhằm thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Mỹ gọi đây là động thái "leo thang căng thẳng nghiêm trọng" và tính sẽ áp lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên.

Theo thông báo từ Bình Nhưỡng trước đó, các vụ thử tên lửa hôm 26/2 và 4/3 của nước này là nhằm giúp phát triển vệ tinh giám sát. Tuy nhiên, Mỹ cho biết các phân tích chặt chẽ đã dẫn tới nghi ngờ rằng chúng dường như là thử nghiệm trước cho một vụ phóng ICBM tầm xa.

Triều Tiên đã 3 lần thử nghiệm ICBM, với lần cuối cùng vào tháng 11/2017, sử dụng tên lửa Hwasong-15. Theo giới chuyên gia, tên lửa này dường như có đủ uy lực để có thể bay tới Washington và phần còn lại của lục địa Mỹ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cáo buộc 2 vụ thử gần đây của Triều Tiên "liên quan đến một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới" mà Bình Nhưỡng lần đầu tiên giới thiệu tại một cuộc duyệt binh vào tháng 10/2020.

Ông Kirby nói: "Mặc dù cả 2 vụ phóng đều không thể hiện những đặc điểm của ICBM, nhưng rõ ràng họ có ý định đánh giá hệ thống mới này trước khi tiến hành thử nghiệm ở phạm vi đầy đủ trong tương lai, có khả năng ngụy trang thành một vụ phóng vào không gian", ông Kirby nói.

Trước các cuộc thử nghiệm ICBM vào năm 2017, Triều Tiên đã thực hiện một loạt vụ phóng tên lửa mà họ khẳng định là một phần của chương trình không gian có mục đích dân sự.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với AFP rằng, các cuộc thử nghiệm mới nhất là một "sự leo thang nghiêm trọng" và Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố các biện pháp mới vào ngày 11/3 để ngăn Bình Nhưỡng tiếp cận "các mặt hàng và công nghệ nước ngoài" nhằm thúc đẩy chương trình đó.

Ông Kirby cho biết Washington "vẫn cam kết với một cách tiếp cận ngoại giao" với tình hình Triều Tiên nhưng "sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của Mỹ và các đồng minh của chúng tôi".

Theo AFP