1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị nghi tái khởi động lò phản ứng hạt nhân dùng chế tạo vũ khí

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đã tái khởi động lò phản ứng sản xuất ra plutoni dùng cho vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên bị nghi tái khởi động lò phản ứng hạt nhân dùng chế tạo vũ khí - 1

Ảnh vệ tinh chụp lò phản ứng hạt nhân Yongbyon hồi tháng 3 năm nay (Ảnh: Maxar/AP).

Reuters đưa tin, báo cáo thường niên của IAEA đăng cuối tuần qua chỉ ra nghi vấn rằng, Triều Tiên dường như đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, cơ sở được cho sản xuất ra plutoni cho vũ khí hạt nhân.

Yongbyon là lò phản ứng hạt nhân công suất 5 megawatt, được xem là khu phức hợp trung tâm của chương trình hạt nhân Triều Tiên.

IAEA không được tiếp cận chương trình hạt nhân Triều Tiên từ năm 2009 sau khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên của tổ chức trên. Triều Tiên sau đó tiếp tục duy trì chương trình vũ khí hạt nhân và nối lại các thử nghiệm. Vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên diễn ra vào năm 2017.

IAEA hiện thời theo dõi hoạt động của Triều Tiên từ xa, phần lớn qua hình ảnh vệ tinh.

"Không có dấu hiệu cho thấy hoạt động của lò phản ứng Yongbyon từ đầu tháng 12/2018 đến đầu tháng 7/2021. Tuy nhiên, từ tháng 7/2021, đã có những dấu hiệu, bao gồm việc xả nước làm mát, giống như hoạt động của lò phản ứng", IAEA cho hay.

Từ tháng 6, IAEA cho biết có những dấu hiệu về khả năng đã xảy ra hoạt động tái chế để tách plutoni dùng cho vũ khí hạt nhân từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại Yongbyon. Báo cáo hồi cuối tuần qua cho hay, quá trình trên diễn ra trong 5 tháng, từ tháng 2 đến tháng 7, cho thấy một lô nhiên liệu đã được xử lý.