1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khó khăn "bủa vây" Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên đối mặt với các thiệt hại do mưa lũ gây ra trong bối cảnh tình hình lương thực đang gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn bủa vây Triều Tiên  - 1

Nông dân cấy lúa ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh: AP).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/8 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã điều động quân đội thực hiện công tác cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gần đây.

Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại và khoảng 5.000 người phải sơ tán do lũ lụt. Nhiều vùng đất nông nghiệp tại Triều Tiên cũng bị ngập lụt do mưa lớn trong những ngày qua.

Hình ảnh do kênh truyền hình KCTV của Triều Tiên công bố cho thấy những ngôi nhà bị ngập đến tận nóc và những cây cầu bị hư hại.

Theo KCTV, "hàng trăm ha đất nông nghiệp" cũng bị nhấn chìm ở tỉnh Nam Hamgyong, trong khi nhiều ngôi nhà và tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vỡ đê.

Các nhà chức trách đã tổ chức cuộc họp ở Nam Hamgyong để thảo luận về thiệt hại và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không tham dự cuộc họp nhưng các quan chức đã truyền đạt thông điệp của ông rằng, quân đội cần bắt đầu một chiến dịch cứu trợ và đảm bảo các nguồn cung cần thiết cho khu vực bị ảnh hưởng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), tại cuộc gặp hôm 5/8, các quan chức ở Nam Hamgyong đã thảo luận về "các biện pháp khẩn cấp nhằm kịp thời ổn định cuộc sống của người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thắt chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch khẩn cấp và giảm thiểu thiệt hại mùa màng".

Ri Yong Nam, phó giám đốc cơ quan khí tượng Triều Tiên, cho biết do đất đã bị ngập úng nên những trận mưa trút xuống càng gây ra thiệt hại nhiều hơn.

"Chúng tôi dự báo sẽ có mưa lớn cho đến ngày 10/8 ở nhiều vùng khác nhau, tập trung quanh khu vực bờ biển phía đông", ông Ri nói.

Thiên tai có xu hướng tác động tiêu cực hơn đối với Triều Tiên do cơ sở hạ tầng của nước này còn gặp nhiều vấn đề, trong khi tình trạng phá rừng khiến Triều Tiên dễ bị ngập lụt.

Mưa lũ ập đến khi Triều Tiên đang phải đối phó với tình trạng khó khăn về lương thực. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 6 cho biết Triều Tiên đang phải đối mặt với tình hình lương thực "căng thẳng" do đại dịch Covid-19 và các trận bão năm ngoái.

Khó khăn bủa vây Triều Tiên  - 2

Nước lũ ngập tới mái nhà ở Triều Tiên (Ảnh: KCTV).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thậm chí còn so sánh những khó khăn mà Triều Tiên đang trải qua với nạn đói vào những năm 1990. Hôm 27/7, ông Kim Jong-un thừa nhận Triều Tiên đang đối mặt với khó khăn trong đại dịch Covid-19 giống như "thời chiến tranh". 

Gần đây, ngân hàng trung ương Hàn Quốc ước tính nền kinh tế của Triều Tiên năm 2020 bị suy giảm mạnh nhất trong 23 năm.

Triều Tiên vẫn đang đóng cửa biên giới để đối phó với sự lây lan của virus. Điều này khiến hoạt động thương mại giữa Bình Nhưỡng với Bắc Kinh - huyết mạch kinh tế của Triều Tiên - bị đóng băng

Các nhà lập pháp Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên hiện cần khoảng 1 triệu tấn gạo. Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), Triều Tiên đang sử dụng nguồn gạo mà nước này dự trữ trong kịch bản chiến tranh để hỗ trợ những người dân, người lao động và cơ quan nhà nước ở khu vực nông thôn.

Tháng trước, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên đang thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay, đồng thời cảnh báo nước này có thể trải qua một "thời kỳ khắc nghiệt".

Triều Tiên cũng đang nâng cao cảnh giác khi Hàn Quốc và Mỹ dự định tập trận chung vào cuối tháng 8. Bình Nhưỡng lên án các cuộc tập trận chung của đồng minh Mỹ - Hàn, cho rằng đây là hành động khiêu khích nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, hôm 1/8 cảnh báo Hàn Quốc có thể phá hoại nỗ lực tái thiết quan hệ song phương nếu tiếp tục tập trận chung với Mỹ. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc ngày 8/8 khẳng định nước này vẫn tiến hành tập trận với Mỹ.