1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị nghi đánh cắp hàng trăm triệu USD từ các ngân hàng

(Dân trí) - Theo các chuyên gia về an ninh mạng, trong vài năm qua Triều Tiên bị nghi đã đánh cắp hàng trăm triệu USD từ các ngân hàng trên toàn cầu thông qua các vụ tấn công mạng, buộc những ngân hàng này phải lên kế hoạch nhằm ứng phó với vấn nạn trên, Reuters đưa tin.

(Ảnh minh họa: News.com.au)
(Ảnh minh họa: News.com.au)

Ông Dmitri Alperovitch, giám đốc công nghệ của công ty an ninh mạng CrowdStrike có trụ sở tại California, Mỹ chia sẻ với Reuters rằng trong 3 năm qua, tin tặc Triều Tiên được cho là đã lấy hàng trăm triệu USD từ các vụ tấn công mạng.

Phát biểu tại hội nghị cao cấp về an ninh mạng ngày 31/10, ông Alperovitch bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên có thể sẽ tung ra những phương pháp tấn công mạnh hơn nữa bằng cách sử dụng loại vi-rút tàn phá mà họ bị nghi đã triển khai trong các vụ tấn công mạng tại Hàn Quốc và Hãng sản xuất phim Sony.

Chính phủ Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc về các vụ tấn công mạng.

Theo ông Alperovitch, tin tặc Triều Tiên dường như đã sử dụng kiến thức về mạng lưới tài chính để thực hiện các cuộc tấn công và gây tổn hại đến việc vận hành của các ngân hàng.

Reuters trích một nguồn tạo tin thuộc nhóm an ninh của các ngân hàng hàng đầu Mỹ nhận định: “Chúng tôi biết là họ đã tấn công mạng các ngân hàng Hàn Quốc”. Nguồn tin này cũng bày tỏ lo ngại rằng ngân hàng Mỹ sẽ có thể là nạn nhân kế tiếp của tin tặc Triều Tiên.

Ông John Carlin, một cựu quan chức Mỹ, chia sẻ với Reuters tại hội nghị rằng ngoài ngân hàng, các công ty khác trong lĩnh vực quốc phòng, mạng xã hội, bán lẻ cũng quan tâm tới vấn đề tấn công mạng của Triều Tiên.

Ông Jim Lewis, một chuyên gia về an ninh mạng, cho biết khả năng Triều Tiên tấn công mạng Mỹ sẽ không cao do Bình Nhưỡng lo ngại Washington trả đũa.

Phản ứng trước các quan ngại, đại diện của Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ đã từ chối bình luận. Cả hai cơ quan đều đẩy mạnh việc giám sát các vấn đề an ninh mạng trong những năm gần đây.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ bắt đầu leo thang trở lại từ vài tháng trước sau loạt thử tên lửa và vũ khí hạt nhân liên tiếp của Bình Nhưỡng. Căng thẳng này hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi 2 bên liên tục dọa sẽ tính đến phương án quân sự để đối phó lẫn nhau.

Đức Hoàng