1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh cãi màn nhảy gợi cảm của nhóm vũ công cạnh chiến hạm Australia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Màn nhảy gợi cảm của nhóm vũ công gần một chiến hạm Australia đã gây tranh cãi tới mức Thủ tướng Scott Morrison và đài truyền hình ABC đều phải lên tiếng.

Tranh cãi màn nhảy gợi cảm của nhóm vũ công cạnh chiến hạm Australia  - 1

Một cảnh cắt ra từ đoạn video gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình).

Theo Guardian, sự việc diễn ra vào ngày 10/4 tại Sydney trong một sự kiện ra mắt tàu HMAS Supply - chiến hạm mới của quân đội Australia.

Một đoạn video do đài truyền hình quốc gia ABC ghi lại màn trình diễn đã gây "bão" mạng Australia khi ghi lại cảnh nhóm vũ công mặc áo không tay và quần bó thực hiện các động tác gợi cảm trên bến cảng, ngay gần tàu Supply. Trong đoạn video, có sự xuất hiện của nhiều nhân vật quan trọng và quan chức cấp cao, khiến màn trình diễn bị chỉ trích là không phù hợp.

Phản ứng trở nên dữ dội tới mức đội vũ công từ Sydney có tên "101 Doll Squadron" đã buộc phải xóa trang mạng xã hội. Nhóm này phàn nàn rằng họ sợ hãi vì bị "quấy rối" bằng các từ ngữ từ công chúng và người dùng internet.

Quân đội Australia cũng bị kéo vào vòng chỉ trích vì đã quyết định thuê đội vũ công này tới một sự kiện có tính trang trọng như vậy.

Các bên lên tiếng

Các nguồn tin cho biết nhóm vũ công trên đã trình diễn ở phần đầu chương trình, trước buổi lễ chính thức để khuấy động không khí trước khi các nhân vật quan trọng tới dự sự kiện.

Tuy nhiên, đài ABC đã biên tập và cắt ghép đoạn video trông giống như là nhóm nhảy "101 Doll Squadron" đang thực hiện các động tác gợi cảm trước sự chứng kiến của các quan chức cấp cao như Toàn quyền Australia David Hurley, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Australia Angus Campbell, Tư lệnh hải quân Michael Joseph Noonan.

ABC sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì hành động biên tập video khiến hình ảnh bị đặt trong bối cảnh không đúng thực tế. Họ cho biết đoạn video đã được cập nhật lại và thừa nhận rằng các nhân vật quan trọng trên thực tế đã đến "vài phút" sau khi màn trình diễn kết thúc.

"Video không nên bị biên tập như vậy và ABC xin lỗi tới Ngài Toàn quyền và Tư lệnh hải quân, cũng như khán giả vì lỗi lầm này", thông báo cho hay.

Trong thông báo gửi News.com.au, nhóm "101 Doll Squadron" phàn nàn rằng họ bị tấn công cá nhân và lo ngại bị đe dọa sau khi đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng lên tiếng, cho rằng việc cắt ghép của ABC "gây hiểu lầm".

Quân đội Australia cũng khẳng định họ thuê đội vũ công vì muốn hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho doanh nghiệp địa phương và đồng thời phản ánh cuộc sống và văn hóa của cộng đồng Woolloomooloo, thành phố nơi hải quân Australia đặt căn cứ.