1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký Stoltenberg: Ukraine tất yếu sẽ gia nhập NATO

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO nói rằng Ukraine chắc chắn sẽ gia nhập liên minh này, nhân dịp các nhà lãnh đạo phương Tây tập trung tại Kiev để kỷ niệm 2 năm ngày Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Tổng thư ký Stoltenberg: Ukraine tất yếu sẽ gia nhập NATO - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60 ở Munich, Đức vào ngày 16/2 (Ảnh: AFP).

Nga "bắt đầu cuộc giao tranh này vì muốn đóng lại cánh cửa NATO"… nhưng họ đã làm điều hoàn toàn ngược lại: Ukraine giờ đây gần NATO hơn bao giờ hết", Financial Times hôm 24/2 dẫn lời ông Stoltenberg.

Ông Stoltenberg cho biết NATO đang giúp Kiev trong việc cải thiện "khả năng tương thích" của Ukraine với liên minh này. NATO đồng thời sẽ mở trung tâm phân tích và huấn luyện chung ở Ba Lan.

"Ukraine sẽ gia nhập NATO. Vấn đề không phải là nếu nó xảy ra, mà là khi nào nó xảy ra", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Chiến sự bước vào năm thứ 3 trong lúc nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị suy giảm, gây ra tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược. Khi viện trợ Mỹ dao động, sự hỗ trợ của châu Âu ngày càng trở nên quan trọng.

Dự luật viện trợ trị giá 60 tỷ USD đã bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ do tranh chấp giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa về vấn đề nhập cư bất hợp pháp và an ninh ở biên giới Mexico.

Hôm 24/2, ông Biden kêu gọi đảng Cộng hòa thông qua dự luật "trước khi quá muộn" đối với Ukraine.

Ông Biden từng đến thăm Kiev vào năm 2023, ngay trước lễ kỷ niệm năm xung đột đầu tiên, nhưng ông không đến Ukraine để dự cuộc họp G7 vào cuối tuần trước hay cử đại diện thay thế.

Viết trên nền tảng X hôm 24/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Ursula Von der Leyen tuyên bố EU sẽ hỗ trợ Ukraine về tài chính, kinh tế, và quân sự "cho đến khi đất nước này cuối cùng được tự do".

Bà von der Leyen cũng cho biết, đợt đầu tiên của gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro - 4,5 tỷ euro - sẽ được chuyển đến Ukraine vào tháng 3.

Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrsky, cảm ơn sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, đồng thời nói thêm trên Telegram: "Mỗi quả đạn, mỗi chiếc xe tăng, mỗi chiếc xe bọc thép, trước hết đều là hành động cứu mạng một người lính Ukraine".

Tổng thư ký Stoltenberg: Ukraine tất yếu sẽ gia nhập NATO - 2

Lính thủy quân lục chiến Ukraine dỡ thùng đạn tại sân tập dành cho tân binh ở tỉnh Zaporizhia vào tháng 7/2023 (Ảnh: New York Times).

Các quốc gia như Nhật Bản, Thụy Điển, Canada, Đan Mạch và Hà Lan đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD nhân dịp kỷ niệm 3 năm xung đột.

Nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng những cam kết đó không đủ để lấp đầy lỗ hổng khi Quốc hội Mỹ không thể thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD.

Mỹ là nguồn viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine và đã gửi 46 tỷ USD kể từ khi xung đột bùng nổ, cũng như 28 tỷ USD những sự hỗ trợ khác.

Gói tài chính trị giá 50 tỷ euro trong 4 năm của EU sẽ khó có thể đáp ứng nhu cầu kinh tế của Ukraine. Chỉ riêng thâm hụt ngân sách của Ukraine trong năm 2024 là khoảng 40 tỷ USD.

Tuần trước, ông Biden cho rằng chính việc thiếu sự hỗ trợ từ Mỹ đã khiến Ukraine phải rút lui khỏi thành trì Avdiivka ở phía đông Donetsk.

Ông Zelensky gần đây cũng chỉ trích các đồng minh phương Tây về cái mà ông gọi là "sự thiếu hụt vũ khí nhân tạo". EU cho tới nay mới chỉ giao chưa đến một nửa số đạn pháo mà họ từng cam kết.

Theo Financial Times