1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng Thư ký NATO: Ukraine đang gần NATO hơn bao giờ hết

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng Thư ký NATO cho biết ông tin rằng Nga đã rời xa Ukraine mãi mãi do "chiến dịch quân sự đặc biệt" của nước này và không còn khả năng đạt được các mục tiêu chiến sự.

Tổng Thư ký NATO: Ukraine đang gần NATO hơn bao giờ hết - 1

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tổ chức họp báo tại trụ sở khối này ở Brussels, Bỉ vào ngày 27/11 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với DPA, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg nói thêm rằng điều này đánh dấu "thất bại chiến lược lớn đối với Nga".

"Toàn bộ mục đích của chiến dịch này là ngăn chặn Ukraine tiến tới NATO và Liên minh châu Âu", ông Stoltenberg nói. "Ukraine đang gần NATO và Liên minh châu Âu hơn bao giờ hết".

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về nhận định trên.

Trong khi đó, quan chức Kiev kêu gọi nên tỏ ra thận trọng với những tuyên bố táo bạo như trên. Họ cho rằng việc Nga chưa đạt được mục tiêu trong suốt 22 tháng qua không có nghĩa là đối phương đã bỏ cuộc.

Đại diện Tổng cục Tình báo (HUR) của Ukraine, ông Vadym Skibitsky, cho biết hôm 22/12: "Các mục tiêu mà Nga đặt ra trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã không đạt được vào năm 2022 hoặc 2023. Họ chỉ đơn giản là chuyển chúng sang năm sau".

Trong phát biểu của mình, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh chi phí khổng lồ mà Nga đã phải trả để duy trì chiến sự: "Nga đã mất hàng trăm máy bay, hàng nghìn xe tăng chiến đấu và 300.000 người thương vong. Nền kinh tế yếu hơn. Họ bị cô lập hơn về mặt chính trị. Lạm phát tăng, mức sống giảm".

Nhưng bất chấp những điều này, Tổng Thư ký NATO vẫn cảnh báo rằng không nên mong đợi chiến sự sẽ kết thúc nhanh chóng.

Đầu tháng này, ông Stoltenberg cho rằng có "nguy cơ thực sự" là Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine nếu nước này đạt được chiến thắng quân sự.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh đó là lý do đồng minh NATO của Ukraine phải tiếp tục hỗ trợ Kiev về mặt quân sự.

"Nếu Nga thắng ở Ukraine, có nguy cơ thực sự là họ sẽ không dừng lại ở đó. Sự hỗ trợ của chúng ta không phải là từ thiện. Đó là khoản đầu tư vào an ninh của chúng ta", ông nói.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine