1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO nêu thời điểm Thụy Điển có thể gia nhập liên minh

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tự tin rằng Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh quân sự muộn nhất vào tháng 7.

Tổng thư ký NATO nêu thời điểm Thụy Điển có thể gia nhập liên minh - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở Đức ngày 19/6 (Ảnh: Reuters).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với hãng tin DPA của Đức trong tuần này rằng, hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo sẽ được tổ chức tại Washington, Mỹ từ ngày 9/7 đến ngày 11/7 và quốc gia Bắc Âu này sẽ trở thành thành viên chính thức của NATO vào thời điểm đó.

Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng hồ sơ của hai nước cần phải được tất cả 30 quốc gia thành viên NATO chấp thuận. Cho đến nay, Phần Lan đã được chấp thuận gia nhập NATO, trong khi Thụy Điển vẫn phải chờ.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã trì hoãn việc phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong hơn một năm.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển quá khoan dung đối với các nhóm mà Ankara coi là mối đe dọa đối với an ninh, bao gồm lực lượng người Kurd đối lập và các thành viên của mạng lưới mà Ankara cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016.

Tuy nhiên, Ủy ban đối ngoại của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/12 đã phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển.

Nghị định thư gia nhập liên minh quân sự của Thụy Điển sẽ cần phải được thông qua tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để Ankara phê chuẩn tư cách thành viên của Stockholm. Chưa rõ thời điểm quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhóm họp để bàn về việc này.

Hungary cũng trì hoãn phê chuẩn đơn xin vào NATO của Thụy Điển, cáo buộc các chính trị gia ở Stockholm đã đưa ra những nhận định không chính xác về tình trạng nền dân chủ của Hungary. Hungary chưa ấn định thời điểm phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển.

Theo Politico