1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO được gia hạn nhiệm kỳ vì không tìm được người kế nhiệm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ông Jens Stoltenberg tiếp tục được gia hạn nhiệm kỳ tổng thư ký NATO do khối liên minh quân sự này chưa tìm được người thay thế ông.

Tổng thư ký NATO được gia hạn nhiệm kỳ vì không tìm được người kế nhiệm - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AP).

Guardian đưa tin, NATO ngày 4/7 đã gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg đến tháng 10/2024, sau khi các thành viên của liên minh quân sự không thống nhất được người thay thế ông trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới ở Vilnius, Lithuania.

Đây là lần thứ 3 nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Na Uy được kéo dài, mặc dù hồi đầu năm, nhiều ý kiến cho rằng ông sẽ từ chức sau hơn 8 năm đứng đầu liên minh quân sự. Hồi tháng 3, ông từng cho biết sẽ sẵn sàng rời vị trí lãnh đạo NATO vào cuối năm nay.

Ông Stoltenberg, 64 tuổi, viết trên Twitter rằng ông "vinh dự" trước quyết định của các thành viên NATO, và nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cho thấy "trong một thế giới nguy hiểm, liên minh của chúng ta quan trọng hơn bao giờ hết".

Các tổng thư ký NATO được lựa chọn dựa trên sự đồng thuận giữa các thành viên. Một số nước NATO đã muốn một phụ nữ kế nhiệm ông Stoltenberg. Tổng thống Mỹ Joe Biden có thời điểm ủng hộ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Tuy nhiên, bà Frederiksen đã nêu quan điểm không muốn ngồi vào vị trí này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace bày tỏ mong muốn trở thành tân tổng thư ký NATO, nhưng vấp phải sự hoài nghi của một số nước thành viên, trong đó có Pháp.  

Một ứng viên khác là Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhưng bà đã tái đắc cử vào tháng 3 nên việc bà từ chức là phương án khó xảy ra.

Sau khi ông Stoltenberg kéo dài nhiệm kỳ, ông Biden đã hoan nghênh quyết định này. Ông Biden cho rằng, sự lãnh đạo, kinh nghiệm và khả năng phán đoán ổn định của tổng thư ký NATO đã "đưa liên minh của chúng ta vượt qua những thách thức quan trọng nhất đối với an ninh châu Âu kể từ sau Thế chiến II".

Ông Biden nhận định liên minh NATO "mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn và có mục đích hơn bao giờ hết".

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak nhận định, dưới sự lãnh đạo của ông Stoltenberg, "NATO đã phát triển để đáp ứng các mối đe dọa mới, tiếp tục bảo vệ người dân của chúng tôi và kiên định ủng hộ Ukraine".

Theo Guardian