1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo mối đe dọa hạt nhân chưa từng có

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể dẫn tới hủy diệt hạt nhân.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo mối đe dọa hạt nhân chưa từng có - 1

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (Ảnh: AFP).

Phát biểu ngày 1/8 tại Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 10 diễn ra tại New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, những căng thẳng địa chính trị leo thang đang khiến thế giới đối mặt với mối đe dọa hạt nhân lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, bên cạnh những mối đe dọa khác như xung đột, biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19.

"Ngày nay, chỉ cần một tính toán sai lầm, cả nhân loại sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt hạt nhân. Chúng ta đến giờ vẫn rất may mắn, nhưng may mắn không phải là chiến lược hay lá chắn ngăn căng thẳng địa chính trị leo thang thành xung đột hạt nhân ", ông Guterres nói. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc hối thúc các nước đưa nhân loại đi theo con đường mới, hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Ông cho biết: "Hiện có gần 13.000 vũ khí hạt nhân cất giữ trong các kho vũ khí trên khắp thế giới, ở thời điểm mà nguy cơ phổ biến vũ khí gia tăng, các hàng rào ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột đang suy yếu".

Theo ông, cố gắng giảm nguy cơ bùng nổ chiến tranh là chưa đủ bởi vì hủy bỏ vũ khí hạt nhân là cách duy nhất đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ được sử dụng.

NPT là một trong những văn kiện pháp lý quốc tế cơ bản của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 12/6/1968. Đến nay, khoảng 190 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả những nước sở hữu hoặc không sở hữu vũ khí hạt nhân, tham gia NPT. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân được nhiều nước thông qua nhất trên thế giới.

Theo RT