1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Zelensky tiết lộ 3 kịch bản xung đột Ukraine sau bầu cử Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ 3 kịch bản xung đột Ukraine sau bầu cử tổng thống Mỹ, trong đó có kế hoạch viện trợ của phương Tây cho Kiev.

Tổng thống Zelensky tiết lộ 3 kịch bản xung đột Ukraine sau bầu cử Mỹ - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố có 3 kịch bản có thể xảy ra cho cuộc xung đột ở Ukraine sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng đến sự hỗ trợ dành cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây.

Theo ông Zelensky, kịch bản đầu tiên là duy trì sự ủng hộ hiện tại, nhưng có cảnh báo và sự thận trọng từ một số đối tác do lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn và leo thang.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng những đồng minh như vậy có thể tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sẽ hạn chế một số hành động của họ vì sợ làm trầm trọng thêm xung đột.

Đối với hai kịch bản còn lại, Tổng thống Zelensky không nêu rõ trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, các kênh truyền thông Ukraine, đặc biệt là cổng thông tin "Strana", gợi ý rằng các kịch bản này có thể bao gồm việc giảm viện trợ cho Ukraine hoặc hối thúc Kiev tham gia các cuộc đàm phán hòa bình và đóng băng xung đột.

Theo các nhà phân tích, lựa chọn thứ 3 là tăng mạnh viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm thông qua "kế hoạch chiến thắng" của Tổng thống Zelensky, trong đó đưa ra các hành động tích cực hơn để giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn tiếp tục trông cậy vào phương Tây, nhưng tình hình chính trị ở Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ và khối lượng viện trợ quân sự được chuyển giao cho Kiev.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông cho biết sẽ buộc Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán. 

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump không ít lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục đổ hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông phát tín hiệu sẽ cắt viện trợ cho Kiev nếu tái đắc cử.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Ukraine và Nga.

Tổng thống Zelensky nêu điều kiện đàm phán với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Ukraine nên đàm phán hòa bình với Nga từ một vị thế mạnh hơn, tốt nhất là bằng vũ khí hạng nặng và lời mời gia nhập NATO.

"Chúng tôi yêu cầu các đối tác rằng: Quý vị có muốn chúng tôi đối thoại với Nga không? Hãy làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn. Để chúng tôi có thể ngang bằng họ, thay vì chỉ đứng bên lề. Hãy cho chúng tôi lời mời gia nhập NATO, cung cấp cho chúng tôi vũ khí…", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, mục đích của "kế hoạch chiến thắng" do ông đưa ra là chứng minh với Nga rằng, Ukraine vẫn nhận được vũ khí mạnh mẽ từ phương Tây và sẵn sàng sử dụng chúng nếu Nga không chấm dứt chiến tranh.

Trong kế hoạch 5 điểm mà ông Zelensky trình bày, ông kêu gọi các nước phương Tây nên mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức để chứng minh ý định rõ ràng là đưa Ukraine vào hệ thống an ninh phương Tây. Tuy nhiên, NATO trước đó nói rằng, Ukraine sẽ khó có thể gia nhập liên minh khi xung đột vẫn còn đang diễn ra.

Theo Pravda