Tổng thống Zelensky mong muốn "gặp riêng" Tổng thống Putin
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi tổ chức "một cuộc gặp riêng" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nói rằng đây là cách duy nhất để đảm bảo một nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).
Đáp lại, Moscow coi việc này là vô nghĩa cho đến khi phái đoàn hai nước tìm được tiếng nói chung.
Theo phía Nga, động thái này của nhà lãnh đạo Ukraine chỉ đang cho thấy ông đang tìm cách thể hiện mình là chính danh sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào năm ngoái mà nước này chưa tổ chức bầu cử lại.
Hồi tháng 5, Tổng thống Putin đã đề nghị nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp - từ thời điểm Ukraine đơn phương từ bỏ các cuộc đàm phán vào năm 2022. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Zelensky đã đề nghị Tổng thống Putin đến gặp riêng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng Tổng thống Nga không chấp nhận đề xuất này và thay vào đó chỉ cử phái đoàn đàm phán tới Istanbul.
Cuối cùng, Ukraine đã đồng ý cử một phái đoàn đến đây do chịu áp lực từ Washington. Kể từ đó, hai bên đã tổ chức hai vòng đàm phán, dẫn đến việc trao đổi tù binh nhưng không có đột phá nào hướng tới việc chấm dứt xung đột.
Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ vào tháng 6 sau khi Kiev bác bỏ các đề xuất hòa bình của Moscow. Sau đó, Kiev tuyên bố tiến trình này đã "kiệt sức" và cho biết họ chỉ tham gia để tránh bị đánh giá là coi thường sáng kiến ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hôm 19/7, ông Zelensky tuyên bố cần tăng tốc hòa đàm, đồng thời đề nghị tổ chức một vòng đàm phán mới vào tuần tới. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng một lần nữa đề nghị gặp riêng với Tổng thống Nga. "Một cuộc gặp cấp lãnh đạo là cần thiết để đảm bảo hòa bình lâu dài", ông Zelensky nói và cho biết Ukraine đã sẵn sàng".
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024, nhưng nhưng nhà lãnh đạo này nhiều lần trích dẫn tình trạng khẩn cấp để không tổ chức bầu cử mới và tiếp tục tại vị sau thời hạn hiến pháp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gần đây cáo buộc ông Zelensky muốn gặp riêng Tổng thống Putin để tái khẳng định tính chính danh chính trị của mình cho rằng, "ông sợ bị lãng quên và trở nên không cần thiết đối với phương Tây".
Bất chấp tình trạng pháp lý không chính danh của ông Zelensky, Tổng thống Putin cho biết sẵn sàng cho một cuộc gặp riêng nhưng đặt câu hỏi về thẩm quyền ký kết các thỏa thuận ràng buộc của ông Zelensky. "Tôi sẵn sàng gặp bất cứ ai, kể cả ông Zelensky. Đó không phải là vấn đề. Tuy nhiên, có một câu hỏi khác được đặt ra là: Ai sẽ ký các văn bản".
Theo phía Moscow, thẩm quyền pháp lý tại Ukraine hiện thuộc về Quốc hội nước này, chứ không phải ông Zelensky.
Hôm 15/7, các nghị sĩ Ukraine một lần nữa gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày, trong đó chỉ có 1 phiếu phản đối duy nhất.