1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Venezuela “tố” Mỹ giật dây âm mưu ám sát

(Dân trí) - Tổng thống Nicolas Maduro cho biết lực lượng an ninh Venezuela đã đập tan một âm mưu ám sát do lãnh đạo đối lập Venezuela với sự hậu thuẫn của Mỹ lên kế hoạch thực hiện.

Tổng thống Venezuela “tố” Mỹ giật dây âm mưu ám sát - 1

Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: RT)

“Đế quốc Mỹ muốn giết hại tôi. Chúng tôi vừa vạch trần một âm mưu ám sát tôi, do con rối xấu xa trực tiếp chỉ đạo”, Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trước những người ủng hộ hôm 23/3, ám chỉ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido - người tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Theo Tổng thống Maduro, chính quyền của ông có trong tay “bằng chứng” để chứng minh các hành động phạm pháp của phe đối lập.

Hồi đầu tuần, các nhà chức trách Venezuela đã tiến hành bắt giữ Roberto Marrero, tham mưu trưởng của “tổng thống tự phong” Juan Guaido, với tội danh tổ chức khủng bố và thông đồng để ám sát các chính trị gia cũng như các lãnh đạo quân sự.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez ngày 23/3 cáo buộc các thành viên bị bắt giữ của phe đối lập đã thuê các sát thủ từ khu vực Trung Mỹ để thực hiện các hành vi khủng bố.

“Những kẻ ám sát và lực lượng bán quân sự đã được chiêu mộ, sử dụng những khoản tiền lớn để chúng có thể tới Colombia huấn luyện. Marrero có liên quan tới việc thuê các đối tượng từ Guatemala và Colombia để thực hiện kế hoạch chiêu mộ và huấn luyện sát thủ”, ông Rodriguez nói.

Thông tin thu được từ điện thoại của Marrero cho biết phe đối lập đã lên kế hoạch tập hợp từ 8-10 nhóm sát thủ, mỗi nhóm gồm ít nhất 8 người, để tiến hành các vụ ám sát, phá hoại và các hành vi khủng bố nhằm vào các tổ chức chính quyền tại Venezuela.

Juan-Guaido.jpg

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido và trợ lý thân cận Roberto Marrero (phải). (Ảnh: AFP)

Ít nhất 60 đối tượng đã được huấn luyện bán quân sự đặc biệt tại Colombia và một nửa trong số này đã xâm nhập vào Venezuela. Chính quyền Venezuela cũng cáo buộc lãnh đạo đối lập Guaido “đánh cắp” tiền trong các tài khoản của nhà nước Venezuela ở nước ngoài bị phong tỏa để tài trợ cho chiến dịch khủng bố.

“Ít nhất 30 đối tượng thuộc lực lượng bán quân sự từ El Salvador, Honduras hoặc Guatemala, được huấn luyện ở Colombia, và xâm nhập vào Venezuela. Chúng tôi đang tìm kiếm chúng. Chúng tôi đã nhận diện được một số người”, ông Rodriguez tuyên bố trên truyền hình quốc gia, đồng thời chiếu ảnh chụp màn hình điện thoại của Marrero làm bằng chứng và cáo buộc Mỹ vận hành đường dây này.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol cho biết “các vũ khí chiến đấu” và khoản tiền lớn gồm các mệnh giá nước ngoài đã được tìm thấy trong quá trình khám xét nơi ở của Marrero. Mỹ và một số nước Mỹ Latinh đã lên án việc Venezuela bắt giữ Marrero, trong khi Liên minh châu Âu yêu cầu thả chính trị gia này ngay lập tức.

30 tỷ “bốc hơi” trong tài khoản nhà nước Venezuela

Bộ trưởng Rodgriguez đã chia sẻ với các phóng viên rằng hơn 30 tỷ USD đã biến mất khỏi các tài khoản của nhà nước Venezuela ở nước ngoài.

“Trong hai tháng qua, hơn 30 tỷ USD đã bị đánh cắp. Các tài sản do Venezuela gửi tại các ngân hàng khác nhau, đã được rút ra. Hành động này được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ chính quyền Donald Trump”, ông Rodgriguez cho biết.

Phát biểu của Bộ trưởng Rodgriguez được đưa ra không lâu sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters rằng: “Sức ép ngoại giao (lên chính quyền Nicolas Maduro), sức ép về kinh tế và sức ép lên các tài sản (nhà nước Venezuela) đã phát huy hiệu quả. Chính quyền Maduro đã bị cô lập, đơn độc. Họ đang tan rã từng ngày”.

Thành Đạt

Theo RT