1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Ukraine nêu khả năng chấm dứt xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng các hành động của Mỹ có thể đẩy nhanh việc kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine nêu khả năng chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Nhà máy đạn dược quân đội Scranton ở Scranton, Pennsylvania, Mỹ ngày 22/9 (Ảnh: Reuters).

"Bây giờ, vào cuối năm, chúng ta có cơ hội thực sự để tăng cường hợp tác giữa Ukraine và Mỹ", Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài viết trên Telegram sau cuộc gặp với một phái đoàn lưỡng đảng Quốc hội Mỹ hôm 23/9.

"Các hành động mang tính quyết định có thể đẩy nhanh việc chấm dứt hành động quân sự của Nga chống lại Ukraine vào năm tới", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang tiến "gần hơn tới hồi kết của cuộc chiến" với Nga sau hơn 2 năm giao tranh khốc liệt. Ông cũng kêu gọi Mỹ và các đối tác khác tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Washington và các đồng minh đã cung cấp chương trình hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine, đồng thời áp đặt một số vòng trừng phạt đối với Moscow.

Tổng thống Zelensky cho biết, chỉ dựa trên "vị thế mạnh mẽ", Ukraine mới có thể hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin "chấm dứt chiến tranh".

Tổng thống Zelensky đang có chuyến thăm tới Mỹ để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Vào cuối tuần, ông sẽ đến Washington để trình bày "kế hoạch chiến thắng" và tìm cách tác động đến chính sách của Nhà Trắng liên quan tới cuộc xung đột với Nga, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 23/9 tuyên bố Tổng thống Zelensky muốn đảng Dân chủ giành chiến thắng vào tháng 11. Ông Trump từng nhiều lần cam kết sẽ giải quyết xung đột Ukraine ngay sau khi đắc cử tổng thống.

Kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà Tổng thống Zelensky dự định trình lên Tổng thống Biden có 4 điểm chính và một điểm bổ sung. Kế hoạch này đề cập đến các khía cạnh cả về quân sự, an ninh, ngoại giao và kinh tế.

Ông Zelensky cho đến nay vẫn chưa tiết lộ nhiều về "kế hoạch chiến thắng", ngoại trừ việc kế hoạch này sẽ đóng vai trò là "cầu nối" tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai do Ukraine dẫn đầu và mời Nga tham dự vào cuối năm nay.

Chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cho biết kế hoạch bao gồm việc đẩy nhanh tư cách thành viên NATO cho Ukraine, điều mà Moscow tuyên bố không bao giờ chấp nhận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, "kế hoạch chiến thắng" do Tổng thống Zelensky đưa ra giống như một "nước cờ vụ lợi" của nhà lãnh đạo Ukraine. Moscow cho rằng Kiev đang tìm cách lôi kéo phương Tây vào một cuộc chiến toàn diện chống lại Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại quan điểm của Moscow rằng phương Tây nên ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà cho biết bất kỳ sáng kiến nào nhằm đạt được một giải pháp hòa bình mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa.

Tổng thống Putin từng đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết không gia nhập NATO và phi hạt nhân, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky cũng đưa ra "công thức hòa bình" 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Kiev coi đây là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Moscow.

Theo Reuters