1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine phản hồi đề xuất nhượng lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vấn đề lãnh thổ của Ukraine phải do người dân nước này quyết định.

Ukraine phản hồi đề xuất nhượng lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với báo Le Monde hôm 31/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được hỏi rằng liệu văn phòng tổng thống có đang thảo luận về khả năng nhượng lại lãnh thổ để đạt được nền hòa bình lâu dài và công bằng hay không.

"Bạn phải hiểu rằng bất kỳ vấn đề nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đều không thể được giải quyết bởi tổng thống, hay bất kỳ người nào khác trên thế giới, hoặc tất cả tổng thống trên thế giới, nếu không có người dân Ukraine. Điều đó là không thể. Điều này đi ngược lại Hiến pháp Ukraine. Do đó, đây là một câu hỏi nội bộ mà chỉ chúng tôi mới có thể trả lời. Tuy nhiên, mối quan tâm này sẽ chỉ được xem xét nếu nó được nêu ra một cách công khai", ông Zelensky nói.

"Gần đây có người hỏi tôi: "Ông có thích ý tưởng rằng Ukraine từ bỏ lãnh thổ của mình và thay vào đó nhận được thứ gì đó đổi lại không, như một số đảm bảo an ninh, có thể là tư cách thành viên NATO, có thể là gia nhập EU…?". Vì vậy, có thể có rất nhiều thông điệp tương tự, nhưng bạn nên biết rằng chưa có ai chính thức đưa ra bất cứ điều gì tương tự cho Ukraine. Ukraine sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ của mình. Chính quyền không có quyền để trao lãnh thổ của họ. Bởi vì điều này vi phạm Hiến pháp Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, để Ukraine nhượng lại lãnh thổ, người dân Ukraine phải thể hiện mong muốn điều này thông qua trưng cầu dân ý.

"Tôi sẽ thành thật: đây không phải là giải pháp tốt nhất vì chúng ta đang đối phó với Nga. Việc giành được một số vùng lãnh thổ của chúng tôi chắc chắn sẽ là một chiến thắng cho họ. Tuy nhiên, sau một thời gian, nếu xung đột đóng băng, họ có thể quay lại và tiếp tục hành động như vậy. Vì vậy, đây là một câu hỏi khá khó", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

"Tôi cho rằng không phải tất cả các vùng lãnh thổ đều phải giành lại bằng sức người hoặc bằng vũ khí. Tôi tin điều này sẽ mất nhiều thời gian và liên quan đến nhiều người. Tôi nghĩ đây là một điều tồi tệ. Do đó, tôi tin chúng tôi có thể giành lại các vùng lãnh thổ của mình bằng con đường ngoại giao. Chính vì điều này mà chúng ta đã tạo ra công thức hòa bình. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng áp lực chính trị từ toàn thế giới chống lại Nga", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài NHK (Nhật Bản) hôm 26/7, Tổng thống Zelensky cho biết: "Sự kiên nhẫn, sự hỗ trợ và áp lực ngoại giao là 3 yếu tố để kết thúc chiến tranh. Nếu Mỹ và các quốc gia châu Âu duy trì sự đoàn kết, sẽ có thêm áp lực và cho Moscow thấy rằng họ không có cơ hội nào cả".

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn, trong khi Nga vẫn tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông vẫn tiếp tục kêu gọi các nước tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các khí tài hạng nặng như máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, nhằm đối phó Nga.

Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường cho chiến tranh cho Kiev.

Moscow coi các điều kiện này của Kiev là phi thực tế. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến các lợi ích an ninh của Nga.

Nga đã đặt ra các điều khoản của nước này để bắt đầu lệnh ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Các điều khoản bao gồm rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia, đồng thời cam kết pháp lý từ Kiev về việc không gia nhập NATO.

Theo Pravda