1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Tổng thống Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ phải đối thoại khi quân đội Ukraine tiến đến biên giới hành chính với Crimea.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Tổng thống Nga  - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 9/7, Tổng thống Zelensky xác nhận, trong chuyến thăm hồi tháng 6 của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns, giới chức Ukraine nói với ông ấy rằng mục đích của chiến dịch phản công là tiếp cận biên giới hành chính với bán đảo Crimea, sau đó buộc Tổng thống Putin phải đàm phán.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, ông không cảm thấy sức ép từ các đồng minh phương Tây về việc phải đẩy nhanh tốc độ phản công. "Hiện giờ, chúng tôi ở thế chủ động. Chúng tôi đang tiến công mặc dù tốc độ không nhanh như kỳ vọng, song chúng tôi vẫn tiến về phía trước", ông nói.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin hồi cuối tháng 6 cho biết, trong chuyến thăm bí mật của Giám đốc CIA, lãnh đạo Ukraine đã nêu chiến lược của mình nhằm giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea và bắt đầu đàm phán ngừng bắn với Nga vào cuối năm nay.

Các nhà hoạch định quân sự của Ukraine khẳng định với ông Burns rằng mục tiêu của họ là giành lại phần lớn lãnh thổ trước mùa thu, di chuyển các tổ hợp pháo, tên lửa đến biên giới với Crimea, tiến công sâu hơn ở mặt trận miền Đông, sau đó bắt đầu hòa đàm với Moscow.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine chỉ sẵn sàng giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao khi quân đội nước này khôi phục biên giới được quốc tế công nhận vào năm 1991. Ông nêu rõ, xung đột chưa thể coi là kết thúc khi Ukraine chưa giành lại Crimea.

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Kể từ đó đến nay, Moscow nhiều lần tuyên bố vấn đề Crimea là "không thể thương lượng".

Cuối năm ngoái, Nga tiếp tục thông báo sáp nhập thêm 4 tỉnh của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk cũng sau các cuộc trưng cầu dân ý tương tự ở Crimea.

Moscow nhấn mạnh, hòa đàm chỉ diễn ra khi Ukraine thừa nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận Crimea và 4 tỉnh trên là một phần lãnh thổ của Nga.

Trong khi đó, Ukraine khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Cuối năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã ban bố lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin, nhưng vẫn để ngỏ đối thoại với "tổng thống khác của Nga".

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Tổng thống Nga  - 2

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 (Bản đồ: Aljazeera).

Ukraine không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News, Tổng thống Zelensky nói rằng xung đột có thể chấm dứt sau 5 phút nếu Ukraine thỏa hiệp với Nga về vấn đề lãnh thổ Ukraine, song Kiev không bao giờ chấp nhận điều đó.

Ông Zelensky cũng nhắc lại tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó rằng ông có thể giải quyết xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử.

"Ý nguyện kết thúc xung đột là tốt đẹp, nhưng ý nguyện này phải dựa trên thực tiễn. Ông Trump từng có rất nhiều 24 giờ khi còn đương chức (để có thể giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine)… nhưng ông ấy có lẽ còn có những ưu tiên khác", ông Zelensky bình luận.

Tổng thống Zelensky cũng nêu ra một giả thuyết: "Nếu nói về chấm dứt xung đột bất chấp việc Ukraine phải trả giá, hay nói cách khác là buộc chúng tôi phải nhượng bộ lãnh thổ, tôi cho rằng thậm chí Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ mất 5 phút để làm điều đó".

Trả lời câu hỏi liệu ông có lo ngại sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ giảm trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau hay không, ông Zelensky cho biết: "Đó là chính sách nội bộ của họ, người Mỹ có quyền quyết định, tôi không muốn can thiệp vào. Điều quan trọng với chúng tôi là duy trì sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine. Chúng tôi hiểu rằng có một số tín hiệu nguy hiểm từ một số chính trị gia Mỹ liên quan đến cắt giảm viện trợ cho Ukraine".

Theo Pravda