1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine chuẩn bị "kế hoạch chấm dứt xung đột" với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang chuẩn bị một "kế hoạch toàn diện" để chấm dứt xung đột với Nga và kế hoạch này sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine chuẩn bị kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đưa ra thảo luận trước các đối tác của chúng tôi", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kiev, sau khi gặp Tổng thống Slovenia hôm 28/6.

"Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đưa ra một kế hoạch chấm dứt chiến tranh được phần lớn thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà chúng tôi đang thực hiện", ông Zelensky nói thêm.

Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho Kiev.

Moscow coi các điều kiện này của Kiev là phi thực tế. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến các lợi ích an ninh của Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine "phải mạnh trên chiến trường", vì Nga chỉ tôn trọng sức mạnh.

"Đây là hai việc song song, vừa mạnh trên chiến trường, vừa xây dựng kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Và kế hoạch đó sẽ sẵn sàng trong năm nay", ông Zelensky nói với các phóng viên.

Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi ông ký hiệp ước an ninh dài hạn với Liên minh châu Âu (EU) hôm 27/6, ràng buộc khối này phải viện trợ quân sự và tài chính trong nhiều năm.

Mỹ và một số đồng minh cũng ký các hiệp định viện trợ riêng với Kiev, đồng thời cam kết hỗ trợ Kiev "trong thời gian dài".

Các nhà ngoại giao phương Tây đã công khai nói rằng, mục đích của các hiệp định này nhằm bảo vệ chính sách về Ukraine trong trường hợp ứng cử viên Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Phát biểu tại Brussels, ông Zelensky tuyên bố Ukraine "không muốn kéo dài chiến tranh" và không muốn cuộc xung đột kéo dài "trong nhiều năm".

"Chúng tôi có nhiều người bị thương và thiệt mạng trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng", ông Zelensky nói mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Kiev từ lâu giữ kín thông tin thương vong trong cuộc xung đột với Nga, song khẳng định đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Vào tháng 2 năm nay, ông Zelensky nói rằng có ít nhất 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong 2 năm xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Belousov ước tính Kiev đã mất 35.000 quân chỉ riêng trong tháng 5, trong khi người tiền nhiệm Sergei Shoigu hồi tháng 2 tuyên bố Ukraine đã mất hơn 440.000 binh sĩ trong suốt cuộc xung đột.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, Nga dường như sẽ chiếm ưu thế hơn do khả năng tăng cường sản lượng công nghiệp quốc phòng, trong khi Ukraine phải phụ thuộc vào nguồn cung từ phương Tây.

Viện trợ từ phương Tây trì trệ khoảng nửa năm qua khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Mặc dù vậy, Kiev vẫn khẳng định sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga.

Theo RT