Tổng thống Ukraine chuẩn bị đến Nhà Trắng ký thỏa thuận khoáng sản
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến đến Nhà Trắng vào ngày 28/2 khi Kiev và chính quyền Tổng thống Donald Trump hoàn tất thỏa thuận khoáng sản.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2 xác nhận Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận liên quan đến các loại khoáng sản quan trọng của Kiev sau thời gian đàm phán căng thẳng.
Phát biểu với các phóng viên từ Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la viện trợ và "rất nhiều thiết bị".
"Thỏa thuận này trao cho Ukraine thiết bị quân sự và khả năng tiếp tục chiến đấu", ông Trump nói.
Tổng thống Trump cũng cho biết Tổng thống Zelensky sẽ đến Nhà Trắng vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận.
Thỏa thuận được cho là không cung cấp cho Ukraine bất kỳ bảo đảm an ninh nào để đổi lấy 50% doanh thu từ các nguồn tài nguyên khoáng sản của Kiev.
Nhà Trắng cho biết thỏa thuận này là cần thiết để Mỹ "thu hồi" số tiền mà nước này đã cấp cho Ukraine trong các gói viện trợ trong 3 năm qua nhằm đối phó với cuộc chiến của Nga.
"Ukraine, tôi muốn nói rằng họ rất dũng cảm và là những người lính thiện chiến, nhưng nếu không có Mỹ và tài chính cũng như thiết bị quân sự của Mỹ, cuộc chiến này sẽ kết thúc trong thời gian rất ngắn", ông Trump nhấn mạnh.
Tổng thống Trump tuyên bố ông cũng sẵn sàng đạt được thỏa thuận về các khoáng sản quan trọng với Nga.
"Tôi cũng muốn mua khoáng sản trên lãnh thổ Nga nếu chúng ta có thể", ông Trump nói thêm.
"Đất hiếm, họ có nguồn đất hiếm rất tốt... Đó cũng là điều tuyệt vời với Nga, vì chúng ta có thể thực hiện các thỏa thuận ở đó. Họ có nguồn đất hiếm rất có giá trị nhưng không được sử dụng, vì vậy có thể đạt được điều gì đó", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Ông Trump phủ nhận việc đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Mỹ tiếp cận các khoáng sản quan trọng tại các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine.
Trong khi đó, vào ngày 24/2, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài để phát triển các mỏ đất hiếm, bao gồm cả ở các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine.
Trước khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine có trữ lượng titanium và lithium lớn nhất châu Âu. Đây là những vật liệu rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp quân sự, pin và tụ điện.
Kiev cũng có các mỏ beryllium, manganese, gallium, uranium, zirconium, graphite, apatite, fluorite và nickel đáng kể.
Theo tạp chí Forbes, khoảng 7.000 tỷ USD trong tổng tài sản khoáng sản của Ukraine nằm ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, hầu hết khu vực này đang bị Nga kiểm soát.
Tổng thống Trump thừa nhận Ukraine sở hữu "vùng lãnh thổ vô cùng có giá trị về mặt đất hiếm và dầu khí".
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024, Ukraine "có tiềm năng to lớn như một nhà cung cấp toàn cầu về các nguyên liệu thô quan trọng", đóng vai trò "thiết yếu" cho các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng xanh.