1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump "truy tìm" các nghị sĩ Cộng hòa công nhận ông Biden thắng

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông "ngạc nhiên" khi thấy "quá nhiều" nghị sĩ Cộng hòa tin rằng ông Joe Biden sẽ giành chiến thắng.

Tổng thống Trump truy tìm các nghị sĩ Cộng hòa công nhận ông Biden thắng - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Báo Washington Post đã khảo sát 249 đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện và tính đến chiều ngày 5/12, 27 người trong số này cam kết sẽ tuyên bố ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. 220 người không tuyên bố ông Biden hay ông Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Kết quả khảo sát trước đó cho thấy, số nghị sĩ đảng Cộng hòa tin ông Joe Biden sẽ giành chiến thắng là 25 người.

"25 người, wow! Tôi ngạc nhiên khi có nhiều người như vậy. Chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc chiến. Xin vui lòng gửi cho tôi danh sách 25 đảng viên Cộng hòa này. Tôi đọc tin giả Washington Post càng ít càng tốt", ông Trump viết trên Twitter, trích dẫn bài viết của Washington Post.

Theo Washington Post, 8 đảng viên Cộng hòa, chiếm 3% trong tổng số nghị sĩ Cộng hòa, đã công khai ủng hộ chiến lược hiện tại của Tổng thống Donald Trump khi tuyên bố giành chiến thắng và đệ đơn kiện tại các bang chiến trường nơi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa thua cuộc.

Tuần này, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa, đã tránh các câu hỏi liên quan tới cáo buộc của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy ngày 3/12 cũng lảng tránh các câu hỏi về cách ông ứng phó với các sắc lệnh hành pháp trong những ngày đầu nhận nhiệm sở của ông Joe Biden.

"Hãy đợi cho đến khi chúng ta thấy ai là người tuyên thệ nhậm chức, và khi đó chúng ta có thể thảo luận về việc đó", ông McCarthy nói.

Tuy nhiên, cựu cố vấn của Tổng thống Trump, Kellyanne Conway, hoài nghi nhiều hơn về nỗ lực pháp lý của ông.

"Nếu nhìn vào tổng số phiếu của đại cử tri đoàn, dường như ông Joe Biden và bà Kamala Harris (ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ) sẽ chiếm đa số. Tôi cho rằng các đại cử tri sẽ chứng nhận điều đó và điều đó sẽ là chính thức", bà Conway nói trong cuộc phỏng vấn với The 19th.

Thư ký bang California Alex Padilla ngày 4/12 đã xác nhận kết quả bầu cử tại bang này cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Với xác nhận của California, số đại cử tri cam kết bỏ phiếu cho ông Biden đã lên 279, cao hơn so với con số 270 đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống.

Con số này thường ít được chú ý trong các cuộc bầu cử, song lại đặc biệt đáng quan tâm trong kỳ bầu cử năm nay khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho đến nay vẫn chưa nhận thua. Dựa vào kết quả bỏ phiếu phổ thông của các bang, truyền thông Mỹ dự đoán ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ giành 232 phiếu.

Tổng thống Trump ngày 26/11 cho biết ông sẽ rời Nhà Trắng nếu Đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden. Mặc dù tổng thống đã lên tiếng ủng hộ Cơ quan Dịch vụ công "bật đèn xanh" cho ông Biden bắt đầu chuyển giao quyền lực, song ông Trump vẫn tuyên bố tiếp tục theo đuổi các vụ kiện gian lận bầu cử.

Theo quy định, các bang sẽ có thời hạn giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bầu cử và xác nhận kết quả cuối cùng trước ngày 8/12 để đại cử tri toàn quốc bỏ phiếu chính thức bầu ra tổng thống mới vào ngày 14/12. Tổng thống mới của Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 và chính thức tiếp quản Nhà Trắng vào trưa cùng ngày.