1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Tôi kiên nhẫn hơn bất cứ người nào trên thế giới

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông là người kiên nhẫn nhất thế giới và ông sẵn lòng chờ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực thi những bước đi cần thiết trong tiến trình phi hạt nhân hóa khu vực.

Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un (Ảnh: Straits Times)
Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un (Ảnh: Straits Times)

Trả lời Bloomberg ngày 30/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay ông có thể kiên nhẫn chờ ông Kim Jong-un, dù hiện tại Bình Nhưỡng dường như chưa có “động thái đáng ghi nhận nào” nào cho thấy họ quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân như những gì mà 2 nhà lãnh đạo đã từng bàn bạc và thống nhất trong hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tổ chức hồi tháng 6 ở Singapore.

“Toi kiên nhẫn hơn bất cứ người nào trên thế giới. Mọi người tôi không biết tôi có đức tính đó”, ông Trump nói, nhấn mạnh ông sẽ đợi Triều Tiên hành động theo những gì đã cam kết.

Ông Trump cho hay quan hệ giữa ông và ông Kim vẫn đang ở mức “tốt” và ông chỉ ra rằng trước hội nghị Thượng đỉnh với Mỹ, Triều Tiên đã phóng thích công dân Mỹ họ bắt giam trước đó và tiếp tục kiềm chế hoạt động thử vụ thử vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa.

“Họ (Triều Tiên) không thử tên lửa, không thử rocket. Chúng ta (Mỹ) nhận lại được công dân bị giam giữ. Và không có vụ thử tên lửa nào (từ đầu năm tới nay). Điều này thực sự tốt”, ông Trump nói.

Tuần trước, ông Trump đã hủy chuyến công du Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, vì cho rằng chưa có đủ chuyển biến trong các cuộc đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triểu Tiên. Một số nguồn thạo tin cho hay, ông Trump dường như đã nhận được lá thư có nội dung “khiêu khích” từ phía một quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền và đây có thể là một phần lý do ông Pompeo không đến Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump ngày 29/8 đã cáo buộc Trung Quốc làm suy yếu nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Trump cho rằng Trung Quốc dường như vẫn đang cung cấp cho Bình Nhưỡng tiền bạc, năng lượng, phân bón và các hàng hóa khác và điều này không giúp ích gì cho Mỹ.

Tuyên bố về tính kiên nhẫn của ông Trump dường như trái ngược với sự lạc quan của chính trị gia này sau hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 6. Khi đó, ông Trump cho biết ông và ông Kim có mối quan hệ đặc biệt và ông Kim đã cam đoan sẽ phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

“Tôi có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong-un và tôi không nói rằng nó sẽ không thay đổi. Nó có thể thay đổi. Toàn bộ mọi thứ có thể thay đổi”, ông Trump nói.

Đức Hoàng

Theo Straits Times