1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: “Tôi không tin tưởng tất cả mọi người trong Nhà Trắng”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin tưởng tất cả mọi người trong Nhà Trắng, cho rằng ông dường như bị một số nhân viên dưới quyền nói xấu sau lưng.

Tổng thống Trump: “Tôi không tin tưởng tất cả mọi người trong Nhà Trắng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: CBS News)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: CBS News)

Trả lời phỏng vấn CBS News ngày 14/10, Tổng thống Trump nói rằng ông không “tin tưởng tất cả mọi người trong Nhà Trắng”. Bình luận của ông diễn ra sau khi Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trong bài phỏng vấn hồi tuần trước cũng nói rằng có những người làm việc ở Cánh Tây Nhà Trắng mà bà không thể tin tưởng.

“Tôi cảm thấy tương tự. Tôi không tin tưởng hết tất cả mọi người làm việc tại Nhà Trắng. Tôi đang trả lời chân thành với bạn”, ông Trump chia sẻ, nói rằng ông phải cảnh giác.

“Tôi không phải là trẻ con. Đây là một công việc quan trọng. Washington có những điều xấu. Những hành động công kích, nói xấu sau lưng diễn ra. Nhưng bạn biết đấy, tôi vẫn cảm thấy thoải mái ở dây theo cách của riêng tôi", ông Trump nói.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích các bài báo nói về tình trạng hỗn loạn trong Nhà Trắng là “tin giả”. Ông ám chỉ rằng việc các nhân viên dưới quyền xin nghỉ là bình thường và ông có một danh sách những người “nằm trong danh sách chờ” sẵn sàng trở thành quan chức Nhà Trắng.

“Tôi có những người đang chờ đợi để trở thành hiện tượng khi làm việc trong chính quyền này. Họ sẽ trở thành hiện tượng”, ông Trump nói.

Khi người dẫn chương trình hỏi về tỷ lệ xin thôi việc và từ chức cao kỷ lục trong Nhà Trắng trong 2 năm đầu nhiệm kỳ và liệu rằng sẽ còn có ai xin nghỉ trong tương lai hay không, Tổng thống Mỹ nói rằng: “Vào một thời điểm nào đó, mọi người sẽ rời đi. Mọi người rời đi. Đó chính là Washington”.

Trước đó, trong cuốn sách “Nỗi sợ hãi: Ông Trump trong Nhà Trắng” ra mắt hồi tháng 9, tác giả, cựu nhà báo Bob Woodward đã từng mô tả về tình trạng rối loạn trong Nhà Trắng khi các nhân viên dưới quyền ông Trump bị nghi là đã phải giấu đi những tài liệu quan trọng không mang ra bàn với Tổng thống Mỹ vì lo ngại ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia.

Tổng thống Trump sau đó đã bác bỏ thông tin trong cuốn sách của ông Woodward, nói rằng nhà báo này đang “viết tiểu thuyết” hoàn toàn “sai sự thật”.

Đức Hoàng

Theo The Hill